Sau khi nước lũ rút người dân nhiều địa phương trên địa bàn bị ảnh hưởng do bão đã hối hả dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.
Quảng Bình: Người dân hối hả dọn vệ sinh
Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nước lũ đã rút dần, thời tiết có dấu hiệu ngừng mưa, người dân ở vùng bị ngập lụt đã bắt tay vào công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Theo ghi nhận của PV, tại Tân Ninh, huyện Quảng Ninh nước lũ rút đến đâu thì người dân đã tổ chức dọn dẹp nhà cửa, đường làng ngõ xóm, giáo viên, học sinh tại các trường trên địa bàn xã này cũng đã đến trường bắt tay vào dọn bùn sau lũ.
“Sống với lũ nhiều ngày quá rồi nên khi nước rút là cả gia đình cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, bùn đóng vào tường nhiều quá nên chúng tôi rất vất vả mới rửa được”, bà Nguyễn Thị Tân, xã Tân Ninh chia sẻ.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hoan – Chủ tịch UBND xã Tân Ninh, cho biết: “Sau khi lũ rút, chính quyền địa phương huy động cán bộ, anh em trong UBND đến từng thôn giúp bà con dọn nhà, đường sá. Công tác cứu trợ sau lũ cũng được chúng tôi chú trọng để bà con sớm ổn định lại cuộc sống”.
Còn tại huyện Lệ Thủy, sau khi dọn xong nhà cửa, người dân đã cùng nhau ra đường để dọn bùn thải, nhiều đoạn đường ngập bùn được bà con nơi đây vớt đi đổ, trả lại con đường sạch đẹp.
Ngoài ra, hàng trăm chiến sỹ của BĐBP Quảng Bình được huy động phối hợp với chính quyền địa phương bị ngập lụt để nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trong đó, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân các địa bàn trọng điểm, bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề do mưa lũ và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục, sửa chữa các tuyến giao thông bị sạt lở hư hỏng để đảm bảo cho việc đi lại; tiến hành, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại trụ sở các đơn vị, trường học, nhà văn hóa thôn và các địa điểm công cộng.
Quảng Trị: Tập trung xử lý môi trường, ngăn chặn dịch bệnh sau lũ lụt
Là địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, lũ lụt kéo dài gần 1 tuần đã khiến môi trường tỉnh Quảng Trị bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi xác gia xúc, gia cầm chết và vô số vi sinh vật từ đất, bụi, rác, chất thải... hòa vào dòng nước. Trước thực trạng trên, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng tại các địa phương vùng lũ để hỗ trợ, hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước và môi trường sau lũ lụt. Đồng thời, cán bộ y tế hướng dẫn bà con chú trọng thực hiện công tác vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, ăn chín uống sôi, khử trùng nguồn nước, vệ sinh phòng tránh các bệnh truyền nhiễm, hạn chế phát sinh mầm bệnh. Mặt khác, ngành tăng cường bổ sung cung cấp các thiết bị y tế, phương tiện, thuốc, hóa chất cloramin B khử khuẩn...
Trước đó, để kịp thời ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ngành Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các phương án bảo vệ đảm bảo an toàn cho người bệnh và cán bộ y tế. Ngành bố trí sẵn sàng nguồn nhân lực, vật tư, cơ số thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh; tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng của mưa, bão...
Ông Lê Phước Nho, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng cho biết: Sau khi nước rút, Trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước nhằm đảm bảo sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, nhất là một số bệnh liên quan đến mùa mưa lũ như các bệnh về đường tiêu hóa, ngoài da, sốt xuất huyết... Với tinh thần chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão, hiện nay, đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tăng cường bám sát địa bàn, theo dõi, kiểm soát nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát, qua đó bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, lũ lụt kéo dài đã khiến gần 41.000 hộ với trên 125.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Địa bàn đã có 12 người chết, 3 người mất tích, 4 người bị thương...
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.