Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018 | 4:35

Nhờ cặp bò do Trà Dr Thanh hỗ trợ, nhiều gia đình ở Quảng Nam không còn đói nghèo

Về vùng quê Quế Sơn (Quảng Nam) những ngày se lạnh cuối năm nhưng đoàn chương trình Lục lạc vàng và Trà thanh nhiệt Dr Thanh vẫn thấy ấm áp khi được chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc ngập tràn của những gia đình từng “khổ” vì nghèo.

Dừng chân tại thôn Thượng Vĩnh, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, chúng tôi tìm lại gia đình anh Đoàn Thanh Vân và chị Võ Thị Danh. Lần đầu gặp gỡ, cả gia đình năm người này nương tựa nhau trong một túp nhà tranh liêu xiêu, dột nát. Anh chị kể rằng, mỗi mùa mưa bão, nước lên cao, cả gia đình chỉ biết bấu víu lấy nhau trên chiếc xuồng nhỏ. Con trai út của anh chị từ bảy tuổi đã mắc chứng bệnh tiểu đường. Để có tiền lo cho gia đình, anh Vân phải vào Bình Dương làm công nhân xây dựng. Thế nhưng bệnh tật ập đến, anh mắc bệnh hở tĩnh mạch phổi. Cả gia đình vốn túng thiếu nay thêm lao đao trước vòng nợ nần.

Cặp bò do Trà Dr Thanh hỗ trợ.

Thế rồi cuộc sống gia đình nghèo này bước sang trang mới tươi sáng hơn từ sau khi nhận được đôi bò giống từ Lục lạc vàng. Sau bao cố gắng vươn lên cùng đôi bò làm vốn, anh chị cũng đạt được ước nguyện thoát nghèo. Hiện gia đình đã đón thêm một bê đực chào đời, cả hai bò mẹ giờ đang mang thai lứa tiếp theo. 

Từ khi có cặp bò, chị Danh mạnh dạn vay vốn chăn nuôi heo, kiếm thêm thu nhập trong ngắn hạn. Căn nhà cũ nay được sửa sang vững chãi, khang trang. Chị Danh còn dành dụm mua được một chiếc tủ lạnh, nhờ vậy có thể trữ thuốc tiểu đường cho con trai út. Con gái thứ hai nay chuẩn bị thi vào đại học. Anh chị cũng không còn lo lắng quá nhiều về chi phí nuôi con ăn học.

Cách đấy không xa là gia đình chị Ngô Thị Trang ở thôn Tân Mỹ. Ngày trước chồng chị qua đời vì bệnh ung thư tủy. Từ đó, một thân người phụ nữ này phài gánh lấy chuyện cơm áo cho cả nhà. Chị Trang mắc chứng thoái hóa cột sống nên việc làm lụng cũng rất hạn chế. Thế nhưng với trách nhiệm của một người mẹ, chị không cho phép mình nghỉ ngơi. Chị tần tảo làm lụng nuôi con nhưng vẫn không thấm vào đâu, khi con vào đại học chị đã phải vay mượn gần 40 triệu nhưng không biết khi nào mới trả hết. 

Sau 3 năm, nhờ bàn tay cần mẫn của chị Trang cùng đôi bò giống làm vốn mưu sinh từ chương trình, cảnh sống của gia đình đã khá hơn nhiều. Công sức của người mẹ đơn thân phần nào được đền đáp khi ba bê con lần lượt ra đời tạo nguồn thu cho gia đình. Với số tiền thu được từ việc bán bê, chị trả xong món nợ vay ngân hàng. Hiện tại cả hai bò mẹ đều đang mang thai lứa mới. Ngoài ra chị còn đầu tư nuôi thêm ba heo nái và một đàn vịt để tăng thêm thu nhập. Từ đó, các con đều được chu cấp đầy đủ hơn trong việc học tập. Tin rằng xuân này, chị Trang cùng các con sẽ có được những phút giây quây quần bên nhau thật hạnh phúc, không còn phải lo về những gánh nợ nần, bươn chải.

Trà thanh nhiệt Dr Thanh được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc quý: Hạ khô thảo, Hoa cúc, Đản hoa, La hán quả, Cam thảo, Kim ngân hoa, Mộc miên, Bung lai và Tiên thảo. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ chiết rót vô trùng Aseptic hiện đại hàng đầu Châu Âu, giúp giữ được trọn vẹn những tinh chất quý của thảo mộc, giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh lọc, giữ cho cơ thể luôn tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Sản phẩm tốt cho sức khỏe và là món quà ý để trao tặng cho  gia đình, người thân, bạn bè nhân dịp tết đến xuân về.

P.V

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top