Người trồng cam xoàn ở Hậu Giang đang điêu đứng vì cam sắp thu hoạch lại bị rụng trái. Do không có thuốc đặc trị nên nhiều nơi đã phải phá bỏ vườn cam.
Nông dân trồng cam xoàn ở Hậu Giang cho biết, bệnh thường xuất hiện nhiều ở giai đoạn cách ngày thu hoạch từ nửa tháng đến 1 tháng. Vào thời điểm này trái cam đang bắt đầu to tròn nhưng cuốn trái từ từ bị khô lại và sau đó rụng. Do cam đang ở giai đoạn tạo nước, múi cam còn bị lạc chưa ngọt nên khi rụng nhà vườn đành bỏ chứ không thể bán.
Hiện nay bệnh thối rốn đầu trái khiến trái cam xoàn rụng nhiều khi chưa tới ngày thu hoạch. |
Hiện phần lớn diện tích cam xoàn ở Hậu Giang đều bị bệnh rụng trái, với tỷ lệ từ 20-50%. Thậm chí có những vườn bệnh nhiều tỷ lệ trái rụng đến 80% nhà vườn đành mất trắng, lỗ cả chi phí đầu tư. Bệnh này được ngành chuyên môn xác định là bệnh thối rốn đầu trái, mặc dù đến vụ nhà vườn phun rất nhiều loại thuốc nhưng chỉ ở mức hạn chế rụng chứ chưa phòng trị được triệt để.
Cách đây vài năm cây cam xoàn được xem là loại cây làm giàu của nông dân trong tỉnh. Có năm giá cam xoàn cao ngất ngưởng đến 50.000 đồng/kg nên nhiều nhà vườn đã trở thành triệu phú nhờ loại cây trồng này. Chính vì thế diện tích trồng cam xoàn ở Hậu Giang cứ tăng liên tục. Việc gia tăng diện tích một cách tự phát, cùng với việc mua giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc để trồng đã kéo theo nhiều dịch bệnh bùng phát trên cam xoàn, trong đó có bệnh thối rốn đầu trái.
Nhiều nhà vườn đã cưa bỏ cây cam xoàn. |
Do chưa có thuốc đặc trị bệnh này nên hiện nay giải pháp của người trồng cam xoàn ở Hậu Giang là đốn bỏ những diện tích cam bị bệnh. Chỉ tính riêng ở huyện Phụng Hiệp, nơi trước đây có gần 1.000 ha cam xoàn thì đến nay diện tích đã giảm hơn 70%. Hơn 200 ha còn lại phần lớn cũng đang bị nhiễm bệnh./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.