Các nông hộ ở Cần Thơ sẽ được hỗ trợ tư vấn, thiết kế logo, post hình ảnh lên các trang mạng online để quảng bá, xây dựng thương hiệu nông sản.
Mới đây, Thành đoàn TP Cần Thơ đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố ra mắt Dự án “Nông dân hội nhập”. Đến với dự án, nông dân sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng trong việc xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùng.
Các sản phẩm nông sản sẽ được thiết kế logo, có dữ liệu thông tin về vị trí, nguồn gốc xuất xứ.... (Ảnh minh họa: KT) |
Đồng thời, nhóm cũng sẽ thiết kế logo riêng cho từng sản phẩm và có dữ liệu thông tin về vị trí, nguồn gốc xuất xứ; được cấp giấy chứng nhận về qui trình sản xuất để người tiêu dùng dễ dàng truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm.
Trong dịp này, Dự án “Nông dân hội nhập” chọn ra 3 nông hộ để thực hiện xây dựng, quảng bá thương hiệu là nhãn, xoài và đồ thủ công mỹ nghệ. Để dự án được thành công và nhận rộng trong thời gian tới, mỗi nông hộ sẽ được 10 sinh viên tình nguyện tư vấn, thiết kế logo, post hình ảnh lên các trang mạng online để quảng bá, xây dựng thương hiệu.
Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết thêm, khi triển khai dự án nông dân hội nhập, mục đích nâng cao về nhận thức của người nông dân cũng như đoàn viên, thanh niên nói chung về việc xây dựng, quảng bá thương hiệu nông phẩm do chính mình sản xuất ra. Từ đó nâng tầm giá trị của nông sản, giúp những người nông dân đăng ký, xây dựng thương hiệu cho nông sản của mình, hướng đến xuất khẩu ra các nước./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.