Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 | 15:15

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng: Nhiều tiện ích

Thay vì phải trực tiếp đến kho bạc, ngân hàng để nộp tiền phạt, từ ngày 12/3, người vi phạm giao thông tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận ngồi tại nhà cũng có thể nộp phạt thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

1.jpg
CSGT TP. Đà Nẵng tập huấn sử dụng phần mềm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua mạng. Ảnh: Hải Hiếu.

Nhanh, thuận lợi

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính tiến hành nâng cấp, tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Về cách nộp phạt qua mạng, người dân chỉ cần sử dụng máy tính có kết nối mạng Internet, truy cập Cổng DVCQG (dichvucong.gov.vn), vào mục thanh toán trực tuyến/tra cứu/thanh toán vi phạm giao thông. Tại đây, người dân khai báo thông tin về số biên bản vi phạm hành chính; ngày, tháng, năm vi phạm; họ tên người vi phạm; đơn vị lập biên bản xử phạt, nhập mã bảo mật, cuối cùng bấm tra cứu sẽ tìm được quyết định xử phạt của mình.

Sau đó, người dân có thể chọn các ngân hàng để thanh toán. Khi thanh toán thành công, người dân chọn 2 phương thức nhận lại giấy tờ tại nơi ra quyết định xử phạt hoặc qua đường bưu điện.

Theo Trung tá Vũ Anh Điệp, Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông) người vi phạm khi truy cập vào cổng dịch vụ công (dichvucong.gov.vn) cần khai báo các thông tin liên quan rồi thực hiện việc nộp phạt. Để sử dụng được dịch vụ nộp phạt qua mạng, người dân phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin. Từ những thông tin đó mới có thể kết nối, thông báo nhanh chóng giữa người vi phạm - cảnh sát giao thông - kho bạc, rút ngắn thời gian cũng như các thủ tục trong quá trình xử phạt.

Để tránh sai sót, khi nộp tiền vi phạm trên cổng dịch vụ công, người dân cũng cần kiểm tra cẩn thận tài khoản ngân hàng, các chứng từ liên quan... Trên cơ sở các kết quả đạt được, Bộ Công an sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai đến các tỉnh, thành phố còn lại vào cuối quý III/2020.

Cũng theo Trung tá Điệp, ngoài dịch vụ nộp phạt trực tuyến, từ ngày 12/3, Bộ Công an cũng triển khai thu lệ phí trước bạ đăng ký phương tiện giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG, thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Minh bạch, hạn chế tiêu cực

Việc nộp phạt qua mạng được đánh giá là thuận lợi, làm tăng tính minh bạch, hạn chế được tiêu cực có thể xảy ra. Theo ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nộp phạt qua mạng sẽ hạn chế tiêu cực trong xử phạt vi phạm giao thông. Việc kết hợp giữa thanh toán qua tài khoản với việc xử phạt vắng mặt, dán biên bản xử phạt lên kính xe làm tăng minh bạch trong quá trình xử phạt vi phạm.

Cùng quan điểm, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), cho rằng, áp dụng nộp phạt bằng tài khoản qua Cổng DVCQG sẽ hạn chế thỏa thuận giữa người bị phạt và CSGT, giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, nhũng nhiễu và tăng cường xử lý thủ tục hành chính tập trung.

Cũng theo ông Tuấn, việc nộp phạt bằng tiền mặt như hiện nay phải đi lại, chờ đợi nhiều ngày, rất phiền toái, làm người dân e ngại và nảy sinh sự thỏa thuận khi có vi phạm. Do vậy, nộp tiền qua mạng sẽ giúp người dân, cán bộ kho bạc tiết kiệm được chi phí, thời gian.

Chị Nguyễn Thị Nga (trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) bộc bạch: Tôi nghĩ nhiều người sẽ ủng hộ việc này. Tết vừa rồi gia đình tôi chạy xe về quê đón Tết thì bị phạt nguội ở Hà Tĩnh. Vừa qua, tôi nhận được thông báo về việc vi phạm nhưng ngặt nỗi gia đình ở Đà Nẵng nên việc đi nộp phạt rất nan giải. Nếu có nộp phạt qua mạng thì sẽ thuận lợi hơn, ngồi ở nhà hoặc cơ quan cũng làm được, đỡ phải chạy tới chạy lui.

Theo ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP. Hồ Chí Minh, trước nay, việc đi đóng phạt vi phạm giao thông để lấy lại giấy tờ khiến giới lái xe, chủ xe rất ngán ngẩm vì các thủ tục qua nhiều khâu, mất nhiều thời gian. Khổ nhất là khi xe bị vi phạm ở các tỉnh, thành khác.

Ông Quản mong rằng với nền tảng công nghệ hiện nay, cơ quan chức năng cải tiến triệt để toàn bộ quá trình đóng phạt qua mạng thuận tiện tối đa cho các bên. Mục tiêu làm sao để người vi phạm chỉ cần đóng phạt online xong thì sẽ nhận lại đầy đủ giấy tờ, xe bị tạm giữ trong thời gian sớm nhất mà không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

 

Ngoài việc đóng tiền phạt trực tuyến thông qua các ngân hàng, người dân tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận có thể nộp phạt xử lý vi phạm thông qua ví điện tử VNPT Pay nhanh chóng hơn. VNPT Pay của Tập đoàn VNPT cũng là đơn vị trung gian thanh toán đầu tiên được tích hợp vào hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top