Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021 | 13:54

Nữ sinh lớp 9 tử vong trong cửa hàng tạp hóa cháy lúc rạng sáng

Rạng sáng 15/1, tại một cửa hàng tạp hóa ở khu vực thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải (Thái Bình) xảy ra hỏa hoạn khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong.

1 người tử vong

Ngày 15-1, ông Cao Xuân Băng, Chủ tịch UBND thị trấn Tiền Hải, xác nhận một người tử vong trong vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa ở địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 15/1, người dân sống tại khu phố Hùng Thắng (tổ dân phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải) nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra xem thì phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội tại cửa hàng tạp hóa bánh kẹo Quy Chít của gia đình ông Phạm Văn Chiêu (45 tuổi).

c1.jpg
Căn nhà 3 tầng tại thị trấn Tiền Hải, Thái Bình bốc cháy dữ dội khiến một người thiệt mạng - Ảnh: TRUNG NGUYỄN

 

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC  tỉnh Thái Bình đã điều 6 xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp địa phương tham gia dập lửa.

Thời điểm xảy ra cháy, trong cửa hàng có vợ chồng ông Chiêu và năm con đang ngủ. Vợ chồng ông Chiêu cùng bốn cháu nhỏ ngủ ở tầng 2 được đưa ra kịp thời. Riêng cháu P.T.T.H. (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Công Trứ và là con gái lớn của ông Chiêu) ngủ ở tầng 3 vẫn còn bị kẹt lại.

Lúc này lửa đã bùng phát dữ dội, khói lửa bao trùm lên các tầng trên nên lực lượng chữa cháy phải trèo qua nhà hàng xóm, phá cửa tầng 3 để vào bên trong, phát hiện H. đã hôn mê.

H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải nhưng được xác định đã tử vong.

Vụ cháy cũng khiến toàn bộ hàng hóa, tài sản trong nhà bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

Được biết nhà ông Chiêu có kiến trúc hình ống, không có cửa thoát hiểm nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu người. Gia đình ông Chiêu cũng mới nhập lượng lớn hàng hóa để phục vụ Tết Nguyên đán nên có nhiều vật dụng dễ cháy chất kín lối đi.

 

Cháy ở TP.HCM: Hỏa hoạn tại công trình trên đường Nguyễn Xí, công nhân tháo chạy

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 14/1, nhiều công nhân trong công trình xây dựng thuộc Tổng công ty Thủy lợi 4 nằm trên đường Nguyễn Xí (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phát hiện khói bốc lên nghi ngút. Khi kiểm tra, các công nhân hoảng hốt tháo chạy khi phát hiện vụ cháy tại tầng trệt công trình.

Một số công nhân hô hoán nhau dập lửa đồng thời di dời các xe gắn máy trong công trình ra xa hiện trường.

 Nhận được tin báo, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
 
c2.jpg
Vụ cháy xảy ra tại công trình cao tầng trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh).
 
 
Tuyến đường Nguyễn Xí, đoạn từ Nơ Trang Long đến gần cầu Đỏ cũng bị phong tỏa nhằm phục vụ công tác chữa cháy. Ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó, vụ việc khiến một nữ công nhân bị ngất xỉu và được đưa ra khỏi hiện trường.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong công trình bị thiêu rụi.

Được biết, công trình trên đang thi công với 1 tầng hầm và 11 tầng nổi. Thời gian cháy xảy ra lúc các công nhân đang đi ăn trưa. Đến hơn 13 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ hỏa hoạn đã được xử lý. Nguyên nhân vụ cháy ở công trình cao tầng trên đường Nguyễn Xí đang được các cơ quan chức năng TP.HCM điều tra, làm rõ.
 
Cháy lớn tại xưởng gỗ và dãy nhà trọ trên Quốc lộ 1 ở TP.HCM

Tối 14/1, một xưởng gỗ trên địa bàn quận 12 đã bốc cháy ngùn ngụt trong thời gian dài, thiêu rụi nhiều tài sản cùng dãy nhà trọ công nhân ở phía sau.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút, một xưởng gỗ nằm trên quốc lộ 1 đoạn ngay chân cầu Bình Phước, phường An Phú Đông, quận 12 bất ngờ phát ra một tiếng nổ rồi bốc cháy.

Phát hiện vụ việc, các công nhân dùng vòi nước và bình cháy cháy lao tới dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa bùng phát quá nhanh khiến các công nhân phải tháo chạy.

Chỉ trong ít phút, xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông đã bị ngọn lửa bao trùm. Không những vậy, dãy trọ công nhân phía sau xưởng gỗ cũng bị cháy lan.

Nhận thông tin, cảnh sát PCCC TPHCM điều nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

c3.jpg
Hiện trường vụ cháy

 

Do bên trong chứa gỗ dễ cháy nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Hai bên xưởng gỗ là hãng xe ô tô và trạm xử lý rác nên cảnh sát phải phun nước đề phòng cháy lan.

Được biết, xưởng gỗ nói trên kinh doanh nhiều loại gỗ đắt tiền, ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng.

Tới 21 giờ, ngọn lửa được khống chế. Toàn bộ xưởng gỗ đổ sập.

Hiện công an đang điều tra con số thiệt hại chính xác cũng như nguyên nhân vụ cháy.

 
 
PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top