Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022 | 16:4

Nữ thanh niên biến “cỏ cây hoa lá” thành hóa mỹ phẩm thân thiện

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và niềm đam mê, Nguyễn Thị Phương Châm đã mạnh dạn đưa “cỏ cây hoa lá” vào sản xuất dầu gội.

Để thỏa đam mê, Châm từ bỏ cả công việc ổn định. Bằng nỗ lực của mình, Châm đã sản xuất thành công sản phẩm dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc Chavigreen.

1.jpg
Cô gái trẻ Nguyễn Thị Phương Châm thành công khi sản xuất thành công sản phẩm dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc Chavigreen.

 

Gìn giữ nét xưa

Nhớ mùi hương bồ kết hòa quyện trên mái tóc từ ngày nhỏ được mẹ nấu cho gội đầu, cô gái trẻ Nguyễn Thị Phương Châm (SN 1992, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) đã mạnh dạn biến những loại cây cỏ, thảo dược sẵn trong tự nhiên thành dầu gội dược liệu có giá trị kinh tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sau khi ra trường, Châm có công việc văn phòng ổn định tại Hải Phòng. Với cô gái trẻ mới ra trường, mức lương và công việc đó là niềm mơ ước của nhiều bạn bè cùng trang lứa, nhưng chính thời gian làm công việc văn phòng đã khiến Châm nảy ra ý tưởng khởi nghiệp với mô hình sản xuất dầu gội đầu.

Chia sẻ về ý trưởng của mình, Châm cho biết: “Từ khi lập gia đình, sinh con xong, thấy tóc rụng nhiều, yếu và trở nên xơ xác. Nhớ lại ngày nhỏ mẹ thường nấu nước lá, bồ kết cho gội, lúc đó tóc dài, đẹp và đen nhánh, mùi thơm của bồ kết hòa cùng nhiều loại lá khiến cho tôi có cảm giác dễ chịu sau mỗi lần gội đầu. Lúc này, tôi  nuôi ý định tại sao mình không thử làm ra dầu gội từ các loại cây cỏ hoa lá xung quanh mình. Ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi tìm tòi, làm ra loại dầu gội từ dược liệu thiên nhiên, giúp chị em phụ nữ, đặc biệt là các mẹ sau sinh có thể có mái tóc khỏe đẹp”.

Thời điểm đó, dù công viện bận rộn, nhưng Châm vẫn tranh thủ những ngày nghỉ để tiếp tục mày mò chiết xuất ra dầu gội bồ kết và ghi chép lại cẩn thận công thức sau mỗi lần nấu. Châm nhớ lại: “Ngày đó gian nan lắm, ngày đi làm, tối về tranh thủ kiếm lá, nguyên liệu và bắc bếp nấu dầu gội. Bắt tay vào nấu nào có đơn giản, lần thì bị thiu, lần thì cháy khét, lần thì chất lượng tỷ lệ không đạt… Mỗi lần nấu hỏng tôi lại cảm thấy hoang mang, chán nản cộng thêm sự ức chế, thất vọng, nhất là khi bản thân lại bắt đầu từ nghề mà mình chưa được học qua trường lớp bài bản, khởi nghiệp từ những kiến thức tự học. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự dày vò mình suy nghĩ tại sao cùng công thức đó, người ta làm được còn mình thì không, hỏng vài lần thôi là đủ, đây mình hỏng đến không thể đếm xuể”.

2.jpg
Nguyễn Thị Phương Châm nấu dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc Chavigreen, từ nguồn nguyên liệu cỏ cây hao lá sẵn có trong vườn nhà.

 

Sau những lần nấu dầu gội thất bại, tự tay đổ đi những nồi nước nấu bị hỏng, bao công sức, mồ hôi và cả nước mắt. Lúc này gia đình, bạn bè của Châm ai cũng nghĩ ý tưởng sản xuất dầu gội bồ kết của Châm cũng khép lại sau những lần thất bại. Nhưng trái ngược hoàn toàn, cô gái trẻ vẫn quyết tâm, nhiệt huyết và không ngừng học hỏi, tự học, tự tích lũy kinh nghiệm. Sau nửa năm bắt tay nấu dầu gội, Châm đã tạo ra sản phẩm dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc ưng ý, đạt các yêu cầu về chất lượng (hương thơm, độ đặc...), hoàn toàn chiết xuất từ cỏ cây hoa lá tự nhiên.

Cũng từ khi nấu thành công dần gội, năm 2020, Châm quyết định nghỉ việc để tập trung hơn vào sản phẩm dầu gội tâm huyết do mình tìm tòi, sáng tạo với thương hiệu Chavigreen. Sản phẩm dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc Chavigreen đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) thẩm định và công nhận.

“Sản phẩm dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc Chavigreen được nấu và cô đặc trong nồi nhiệt nhiều ngày đêm, bảo đảm chất lượng mà vẫn giữ nguyên tinh chất dưỡng tóc, mùi thơm đặc biệt từ các loài hoa, thảo mộc theo mùa từ vườn. Cùng các tinh dầu dưỡng tóc thiên nhiên, giúp làm sạch tóc và da đầu, lưu giữ mùi thơm thiên nhiên đặc biệt trên mái tóc”, Châm phấn khởi khi nói về sản phẩm.

5.jpg

Dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc Chavigreen, được Châm nấu và cô đặc trong nồi nhiệt nhiều ngày đêm bảo đảm chất lượng mà vẫn giữ nguyên tinh chất dưỡng tóc.

 

Nỗ lực đưa “Chavigreen” ra thị trường

Việc nấu thành công đã khó nhưng  con đường đưa sản phẩm Dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc Chavigreen ra thị trường, đến tay người dùng còn khó hơn. Bởi từ khi Châm tạo ra sản phẩm năm 2020 cũng là thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện trên thế giới và Việt Nam nên việc bán và tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn chung.

Bước đầu, Châm tiếp cận thị trường và giới thiệu dầu gội của mình qua người thân, bà con làng xóm, trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Sendo và các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,… Sản phẩm đến tay người tiêu dùng an toàn phòng chống dịch bệnh, tỷ lệ khách quay lại mua dầu gội đạt ở mức cao và có nhiều phản hồi tốt về chất lượng sản phẩm.

Châm chia sẻ: “Thời gian đầu khi đưa sản phẩm ra thị trường gặp không ít khó khăn vì sản phẩm còn quá mới mẻ. Bởi lẽ, lâu nay người dân đã quen dùng các sản phẩm dầu gội thông thường. Do đó, tôi cũng chủ động liên hệ các đơn vị, nhà phân phối cho ký gửi sản phẩm, đẩy mạnh giới thiệu và bán sản phẩm qua mạng. Khi có nhiều người dùng thấy phù hợp, bớt rụng tóc và mùi thơm dễ chịu, khách hàng đã tìm mua sản phẩm ngày một nhiều hơn”.

6.jpg

Dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc Chavigreen được thị trường tiếp nhận và bày bán tại 25 đại lý lớn nhỏ trên cả nước

 

Sau gần 2 năm có mặt trên thị trường, sản phẩm Dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc Chavigreen của Nguyễn Thị Phương Châm đã được thị trường tiếp nhận và bày bán tại 25 đại lý lớn nhỏ trên cả nước. Đồng thời, những người bạn của Châm đang sinh sống tại Singapore, Philippines, Nhật Bản cũng đặt hàng, nhờ Châm gửi sang.

Hiện nay, ngoài sản phẩm dần gội, Châm còn cho ra mắt sản phẩm Dầu xả tóc dừa nha đam Chavigreen được nấu từ nha đam, vỏ bưởi và các loại dầu olive, dầu dừa, dầu quả bơ, giúp phục hồi mái tóc khô xơ chẻ ngọn; dòng sản phẩm Xịt dưỡng tóc bưởi xanh được chiết xuất từ các tinh dầu tự nhiên như vỏ bưởi, hương nhu, bạc hà an toàn và thân thiện với môi trường.

Hàng tháng Châm bán được khoảng 500 sản phẩm, doanh thu đạt 500 triệu đồng/năm. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực không mệt mỏi của Châm suốt nhiều năm miệt mài theo đuổi ước mơ và luôn kiên định với mục tiêu khởi nghiệp ban đầu.

Nói về những dự định sắp tới, Châm cho biết: “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục củng cố thương hiệu, xây dựng thị trường vững chắc. Đồng thời, sẽ nghiên cứu tạo ra các sản phẩm từ thiên nhiên, không hóa chất đến tay người tiêu dùng, tôi sẽ làm từng bước một, chậm mà chắc. Quá trình khởi nghiệp quả không đơn giản, nhưng nó sẽ mang lại quả ngọt cho những ai biết cố gắng, nỗ lực, kiên trì”.

 

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Địa chỉ đỏ Hà Tĩnh thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

    Địa chỉ đỏ Hà Tĩnh thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

    Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày. Với thời gian nghỉ lễ khá dài, nhiều người dân Hà Tĩnh đã lựa chọn hành hương về địa chỉ đỏ, các khu di tích văn hoá, tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh để tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

  • Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị tại TP Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ

    Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị tại TP Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ

    Vài năm trở đây, xu hướng du lịch tìm về với thiên nhiên, du lịch sinh thái đang thu hút giới trẻ và người dân Hà Tĩnh. Kỳ nghỉ lễ dài 30/4, 1/5 năm nay nhiều hoạt động phiên chợ nông thôn, du lịch sinh thái, ẩm thực ven đô... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

  • Ẩm thực bốn phương hội tụ tại Huế

    Ẩm thực bốn phương hội tụ tại Huế

    Tối 27/04, tại Công viên Thương Bạc (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), diễn ra khai mạc Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024 với chủ đề “Ẩm thực Huế với bốn phương”.

Top