Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020 | 9:28

Ông Đặng Văn Minh làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với kết quả 45/46 phiếu, đạt tỷ lệ 97,8% đại biểu có mặt.

Sáng 15/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 20 – kỳ họp chuyên đề để thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự tham gia của 46/52 đại biểu.
 
Ông Đặng Văn Minh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ông Đặng Văn Minh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào  chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với kết quả 45/46 phiếu, đạt 97,8% đại biểu có mặt.
 
Trước đó, ngày 11/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ, thực hiện quy trình bầu chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị bỏ phiếu bầu ông Đặng Văn Minh, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.
 
Ngày 07/9, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc đồng ý giới thiệu ông Đặng Văn Minh để bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cam kết toàn tâm, toàn ý làm việc nhằm đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.
 
Ông Đặng Văn Minh (54 tuổi, quê xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) có trình độ chuyên môn: Cử nhân luật kinh tế, trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị. Ông Minh từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top