Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021 | 12:41

Ông Lê Trí Thanh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Các đại biểu thống nhất bầu ông Lê Trí Thanh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng nay 15/6, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, ra mắt các đại biểu trúng cử và bầu chức danh Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Ông Lê Trí Thanh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Ông Lê Trí Thanh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

 

Tại kỳ họp, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa IX, được HĐND tỉnh bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026 với 56/56 số phiếu tán thành, tỉ lệ 100%.
 
Các ông Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu được bầu tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Ông Lê Trí Thanh, sinh ngày 5/8/1970, quê xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) có trình độ học vấn chuyên môn ĐH Ngân Hàng, ĐH Luật Kinh tế, thạc sĩ Chính sách công.
 
Ông Lê Trí Thanh từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn); Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.
 
Tháng 7/2015, ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, sau đó nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 7/2019, ông Thanh được bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 11/11/2019, ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ngày 29/11/2019, ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Cũng tại kỳ họp, 56/56 đại biểu thống nhất bầu ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam
Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

 

Ông Phan Việt Cường (sinh năm 1963, quê xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.
 
Ông từng trải qua các chức vụ: Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Phó bí thư Huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam), Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Tháng 9/2015, ông được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015.
 
Tháng 10/2015, ông được đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 1/2016, ông trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Tháng 1/2019, ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025  với 100% phiếu bầu.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top