Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020 | 9:59

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Ngày 14/9/2020, Thủ tướng Chính Phủ đã ký ban hành Quyết định số 1402/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đối với ông Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ phải sang).
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đối với ông Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ phải sang).

 

Trước đó, như tin đã đưa, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII diễn ra ngày 28/8, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Huyện ủy Phong Điền được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Được biết, ông Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 08/10/1974; Quê quán: Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Ngày vào Đảng: 05/02/2001; Học vấn:12/12; Chuyên môn: Thạc sĩ quan hệ quốc tế; Chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Thanh Bình từng kinh qua các nhiệm vụ: Giám đốc Sở Ngoại vụ; Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phong Điền.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top