Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020 | 16:52

TT - Huế: Bờ kè không đơn thuần chỉ thực hiện nhiệm vụ thoát lũ

Ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã kiểm tra thực tế công tác chỉnh trang hai bờ khu vực sông Phổ Lợi và dự án thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê.

Hệ thống các hói tiêu thoát lũ Mộc Hàn, Phú Khê, La Ỷ và sông Phổ Lợi - huyện Phú Vang là các tuyến tiêu thoát lũ của các xã Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương thuộc huyện Phú Vang và một phần phía Đông của thành phố Huế.

Hiện nay, các tuyến hói này đã bị bồi lấp nghiêm trọng cao độ đáy hói trung bình khoảng từ -0,3m đến -0,5m, chiều rộng mặt thoáng trung bình 3 - 7m, lòng hói mọc nhiều cây bụi, bèo và các loại cây thuỷ sinh, hai bên bờ là nhà cửa của người dân gây cản trở dòng chảy khi có mưa lũ.

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê được xây dựng sẽ tiêu thoát nhanh cho vùng ảnh hưởng nêu trên, cải thiện môi trường khu vực, chống xói lở các đoạn xung yếu đi qua khu dân cư bảo vệ nhà cửa và cơ sở hạ tầng dọc hai bên sông và hói.

 

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê sẽ tích hợp nhiều lợi ích.
Dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê sẽ tích hợp nhiều lợi ích.

 

Tại buổi kiểm tra thực tế công tác chỉnh trang hai bờ khu vực sông Phổ Lợi và dự án thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê vào ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Phú Vang lập phương án xây kè chống sạt lở tuyến hói Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, chỉnh trang 2 bên bờ; ngoài nhiệm vụ thoát lũ cần chú trọng đến các công năng khác của công trình; trong đó chú trọng hình thành tuyến đường đi xe đạp kết nối Huế - Thuận An.

Ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, dự án cần sớm triển khai để khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm thời gian ngập úng kéo dài trong khu dân cư, vùng sản xuất thuộc các xã: Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương; Chống sạt lở bờ những đoạn xung yếu bảo vệ nhà cửa, đất sản xuất và cơ sở hạ tầng dọc hai bên sông và hói.

Dự án cần chú ý đến việc tạo cảnh quan môi trường khu vực, thúc đẩy phát triển các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch sinh thái; Đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông thuỷ nội địa trong vùng; Giảm tối đa ảnh hưởng của dòng chảy lũ cho hơn 300ha vùng nuôi trồng thủy sản trên đầm phá dọc hai bên tuyến thủy đạo sau cống Diên Trường, ông Thọ chỉ đạo.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top