Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2020 | 9:46

TT - Huế: Dạy học, lễ hội, tiệc cưới, ma chay... hoạt động bình thường từ 12/9

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ vừa có nhiều kết luận liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, nhằm đảm bảo nguyên tắc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, thống nhất cho phép các hoạt động có giới hạn trước đây trở lại hoạt động bình thường, không hạn chế số lượng.

Cụ thể, các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, thờ tự, ma chay, cưới hỏi, tiệc mừng…; Các hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch và các giải đấu thể thao được trở lại hoạt động bình thường, không hạn chế số lượng từ 00 giờ 00 phút ngày 12/9 nhưng phải tuân thủ các biện pháp, tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều hoạt động có giới hạn trước đây trở lại hoạt động bình thường, không hạn chế số lượng từ 00h00 ngày 12/9 (Ảnh minh họa).
Nhiều hoạt động có giới hạn trước đây trở lại hoạt động bình thường, không hạn chế số lượng từ 00h00 ngày 12/9 (Ảnh minh họa).

 

Bên cạnh đó, các hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trở lại bình thường từ ngày 14/9 nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cũng nhấn mạnh, hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trong toàn quốc bước đầu được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm vào tỉnh ta vẫn còn cao, do vậy yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo.

Những kết luận trên được công bố dựa trên báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế của các sở, ngành, địa phương trong cuộc họp giao ban trực tuyến định kỳ Ban chỉ đạo vào ngày 10/9.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top