Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 4 tháng 9 năm 2021 | 0:35

Phê duyệt Khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng tại Mộc Châu

Sẽ có Khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp hơn 1.500ha tại Mộc Châu (Sơn La) nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng của Mộc Châu, phát triển vùng nguyên liệu gắn với phát triển du lịch sinh thái.

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND để phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng huyện Mộc Châu, quy mô 1.572ha, dân số dự kiến khoảng 14.000 người.

sla.jpg
Với nhiều ưu thế về tiên nhiên, Mộc Châu là một trong những điểm du lịch được yêu thích nhất khu vực Tây Bắc.

Theo quyết định này, khu vực lập quy hoạch nằm phía Đông Nam huyện Mộc Châu (thuộc địa giới hành chính thị trkấn Nông Trường), phía Đông giáp ranh giới quy hoạch Khu trung tâm du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia Mộc Châu; phía Tây giáp ranh giới với quy hoạch các khu chức năng thuộc Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu; phía Nam giáp dãy núi cao thuộc bản Pá Phách, huyện Mộc Châu; phía Bắc giáp khu núi cao.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 2.000ha; quy mô lập quy  hoạch khoảng 1.572ha. Quy mô dân số khoảng 14.000 người.

Về quy hoạch sử dụng đất, gồm: quy hoạch khu đất ở sẽ cải tạo chỉnh trang các khu ở trong khu vực quy hoạch kết hợp với loại hình dịch vụ homestay; quy hoạch các công trình công cộng gồm: trung tâm tổ chức sự kiện, bảo tàng Trà, chợ văn hoá Tây Bắc…

Đồng thời, dự án sẽ xây dựng quảng trường sinh thái gắn với không gian xanh, quy mô khoảng 1,2 ha trên đường QL6; khu vực biểu tượng trung tâm chè Mộc Châu tại khu vực ngã 4 Tiền Tiến - Vườn Đào (đường QL6 giao với đường Lò Văn Giá), khu vực đồi hoa giáp với Trung tâm thương mại dịch vụ sữa Mộc Châu và một số vườn hoa, khu vực cây xanh nhỏ.

Về tính chất, đây là khu du lịch nông trại cửa ngõ của Mộc Châu với kiến trúc cảnh quan và công nghệ thân thiện với môi trường, sinh thái, hình thành điểm du lịch nông trại trải nghiệm hấp dẫn; là khu công nghiệp sản xuất, chế biến gắn với phát triển du lịch và dịch vụ.

sl.jpg
Sơn La duyệt quy hoạch khu bảo tồn sinh thái nông nghiệp hơn 1.500 ha ở Mộc Châu.

Trước đó, ngày 03/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030.

Theo đó, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có tổng diện tích tự nhiên 206.150ha, nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, với định hướng phát triển thành trung tâm du lịch trọng điểm gồm 3 khu: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu; Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu; Trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu.

Mục tiêu đến năm 2020, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đón trên 1,2 triệu lượt khách, đến năm 2030 đón khoảng 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 50.000 lượt; phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.500 tỷ đồng vào năm 2020 và khoảng 6.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Mộc Châu đã được quy hoạch trở thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và của vùng du lịch Trung du miền núi Bắc Bộ với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu hình thành 3 trung tâm du lịch trọng điểm gồm: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu, trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu và trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu; hình thành các bản du lịch cộng đồng bao gồm: Bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu), bản Vặt (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu), bản Tà Phình (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu), bản Mường Khoa (xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ)…

Cùng với đó là thu hút đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch quan trọng như: khu du lịch rừng thông Bản Áng; khu du lịch thác Dải Yếm; trung tâm thương mại cửa khẩu Lóng Sập; khu du lịch Ngũ động Bản Ôn; khu du lịch sinh thái rừng Pó Cốp; khu du lịch sinh thái rừng đặc dụng Xuân Nha…

 Hình thành tuyến du lịch liên quốc gia Mộc Châu - Lào qua cửa khẩu Lóng Sập và kết nối mở rộng sang các nước ASEAN như: Thái Lan, Myanma…; Phát triển các tuyến du lịch nội vùng từ thị trấn Mộc Châu tới các điểm tham quan, điểm di tích văn hóa - lịch sử trong Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu...

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top