Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 6 năm 2016 | 4:34

Phiên chợ nông sản, thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp: Đến hẹn lại lên

Từ ngày 10 - 12/6 tới đây, Phiên chợ nông sản, thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp lần thứ 2 sẽ tiếp tục diễn ra tại Khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế & thương mại (số 489, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Phiên chợ do Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức.

Trong phiên chợ lần thứ nhất, các loại nông sản sạch vừa bày bán đã cháy hàng.

Nông sản và thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang đe dọa sức khỏe hàng ngày của mỗi con người và đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Trong khi đó, rất nhiều đơn vị, hộ sản xuất nông sản, thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn gặp khó khăn hoặc còn loay hoay trong việc giải quyết đầu ra cho sản phẩm sạch của mình.

Từ thực tiễn đó, Phiên chợ nông sản, thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp sẽ là điểm kết nối những người làm nông “tử tế”, những địa chỉ nông sản – thực phẩm đáng tin cậy. Định kỳ tổ chức 2 phiên/tháng (3 ngày cuối tuần của tuần thứ 2 và tuần cuối cùng mỗi tháng), phiên chợ đã và đang góp phần không nhỏ trong việc xây dựng lại niềm tin của người tiêu dùng vào một nền sản xuất nông nghiệp lành mạnh với những sản phẩm nông nghiệp an toàn. Đây được coi là điểm đến lý tưởng của bà con nội trợ thông minh, là điểm tập kết những “Địa chỉ xanh – Nông sản sạch” trong cả nước.

Được biết, trong phiên chợ đầu tiên (27 – 29/5/2016), những nông sản thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận VietGAP hoặc các giấy chứng nhận tương đương (GlobalGAP, ASC, …) hoặc là sản phẩm của các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn đến từ các đơn vị sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông lâm thủy sản đã được xác nhận kiểm soát an toàn, đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo chuỗi; được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP về trồng trọt và chăn nuôi hoặc các đơn vị sản xuất nông sản, thực phẩm đã có thương hiệu trên thị trường như: rau, củ, quả, cá, trứng, đồ hộp, bánh kẹo, cà phê, chè, nước trái cây, sữa…đã cháy hàng sau 1 ngày đem ra trưng bày giới thiệu.

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Trưởng ban tổ chức phiên chợ) cho biết: “Việc tổ chức định kỳ 2 phiên/tháng nhằm biến nơi đây sẽ trở thành một địa chỉ cung cấp nông sản, thực phẩm sạch, một điểm đến uy tín, tin cậy và quen thuộc cho những bà nội trợ muốn mua những nông sản an toàn cho gia đình mình. Vì thế, những đơn vị được chúng tôi đồng ý cho trưng bày giới thiệu sản phẩm đều xác định mục tiêu tìm chỗ đứng lâu dài cho nông sản an toàn của mình mà không đặt nặng vấn đề lợi ích kinh tế trước mắt”.

Khánh Nguyên

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top