Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 | 21:44

Phiên họp trù bị Đại hội VII Hội Làm vườn Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 23/10/2020, Đại hội VII Hội Làm vườn Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành phiên họp trù bị.

2.JPG
Toàn cảnh phiên họp trù bị. Ảnh: Ngọc Thủy

 

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau khi nghe ông Bùi Sỹ Tiếu, Phó chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam,  báo cáo thuyết minh sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ Hội, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ Hội.

Tiếp đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam,  trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra Hội; ông Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam,  trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa VI.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, trình bày báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành khóa VII, Ban kiểm tra. Đại hội đã thống nhất bầu ra 84 ủy viên Ban chấp hành khóa VII; 5 ủy viên Ban kiểm tra; Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng.

Sau phiên trù bị, Ban chấp hành khóa VII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 23 người tham gia Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch Hội và 4 Phó chủ tịch Hội.

Phiên họp chính thức của Đại hội VII Hội Làm vườn Việt Nam diễn ra vào sáng mai, 24/10.

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top