Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 | 21:10

Phó Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thành đường tránh sạt lở ở Quốc lộ 91

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành tuyến đường tránh dài 5km với kinh phí 250 tỷ đồng, đoạn qua khu vực sạt lở trên Quốc lộ 91 trước ngày 30/9/2019.

sat-lo.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

 

Ngày 21/8, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình sạt lở trên địa bàn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết trong những năm qua, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, trong đó tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng; đặc biệt là sạt lở dọc theo các tuyến sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao... gây thiệt hại lớn đối với kinh tế-xã hội địa phương, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân trong vùng sạt lở.

Tại An Giang, ngoài sạt lở ở các tuyến sông chính, tình trạng sạt lở xảy ra trên các kênh, rạch nối với sông chính cũng diễn biến phức tạp, tăng về số lượng.

Trên địa bàn An Giang hiện có 51 điểm sạt lở, có nguy cơ ảnh hưởng đến 20.000 hộ dân.

Trong 51 điểm sạt lở, có 7 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến 5.400 hộ dân nằm trong danh sách rà soát của Thủ tướng Chính phủ giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Đối với tình trạng sạt lở bờ sông Hậu trên Quốc lộ 91, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết ngày 27/7/2019, trên Quốc lộ 91, đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (cách đoạn đã bị sạt lở năm 2010 khoảng 100 m về phía thượng lưu) đã xảy ra vết nứt dài khoảng 50m, lấn sâu gần đến giữa đường Quốc lộ 91, với chiều rộng vết nứt ban đầu là 1cm.

Rạng sáng 1/8/2019, bắt đầu xảy ra sạt lở Quốc lộ 91 xuống sông Hậu, với chiều dài 85 m, ăn sâu vào 1/2 mặt đường.

Do có kế hoạch ứng phó kịp thời nên vụ sạt lở không có thiệt hại về người, ảnh hưởng đến 16 căn nhà.

Đến 5 giờ ngày 20/8/2019, sạt lở tiếp tục ăn sâu vào mặt Quốc lộ 91.

Hiện trạng tại vị trí sạt lở sâu nhất, mặt đường nhựa của Quốc lộ chỉ còn lại 1 mét; không gây thiệt hại về người.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết Quốc lộ 91 là tuyến đường độc đạo từ thành phố Long Xuyên đi thành phố Châu Đốc (An Giang) qua khu vực biên giới Campuchia.

 

Pho Thu tuong: Khan truong hoan thanh duong tranh sat lo o Quoc lo 91 hinh anh 2
Quốc lộ 91 đoạn đi qua xã Bình Mỹ, An Giang bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

 

Đoạn sạt lở xảy ra trên Quốc lộ 91 là một trong 51 điểm có nguy cơ bị sạt lở trên địa bàn tỉnh An Giang nằm trong danh sách theo dõi hàng năm của các cơ quan chuyên môn của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho hay sau khi xuất hiện dấu hiệu sạt lở trên Quốc lộ 91, tỉnh An Giang đã tổ chức phân luồng giao thông, di dời dân kịp thời nên không bị ảnh hưởng, thiệt hại về người và tài sản.

Hiện công tác phân luồng giao thông trên Quốc lộ 91 đã đi vào ổn định. Tỉnh cũng đã tiến hành di dời 26 hộ dân trong vùng sạt lở trên Quốc lộ 91 đến nơi ở tạm và xử lý cấp bách điểm sạt lở, không để sạt lở tiếp tục xảy ra.

Tỉnh An Giang đã làm việc với Tổng Cục đường bộ Việt Nam phân luồng giao thông 5 km đi tránh tuyến Quốc lộ 91 có nguy cơ bị sạt lở.

Tuyến tránh điểm sạt lở trên Quốc lộ 91 qua địa bàn huyện Châu Phú đã được Bộ Giao thông Vận tải làm tạm và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, các điều kiện về thảm nhựa, an toàn giao thông trên tuyến tránh điểm sạt lở dài 5 km lại chưa đảm bảo.

Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang kiến nghị với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thành tuyến tránh trên Quốc lộ 91.

Do An Giang sắp bước vào các mùa lễ hội, nếu tuyến tránh chậm triển khai sẽ gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 91, đoạn từ thành phố Long Xuyên về thành phố Châu Đốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Hiện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 564 điểm sạt lở, với tổng chiều dài trên 834km. Trong đó, sạt lở bờ sông có 512 điểm, với tổng chiều dài sạt lở 566km. Tình trạng sạt lở chủ yếu xảy ra dọc theo bờ sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chia sẻ những thiệt hại mà người dân tỉnh An Giang phải gánh chịu bởi thiên tai, sạt lở trong thời gian qua.

Cụ thể là, trong 7 tháng đầu năm 2019, tại An Giang, đã liên tục xảy ra 17 điểm sụt lún, sạt lở bờ sông, kênh rạch, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Điển hình là vụ sạt lở bờ sông Hậu trên Quốc lộ 91 xảy ra tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú ngày 1/8 và vụ sạt lở bờ sông Hậu trên địa bàn xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, buộc 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Đối với sạt lở trên Quốc lộ 91, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là vụ sạt lở hết sức nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân và có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không có giải pháp xử lý căn cơ.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành tuyến đường tránh dài 5km với kinh phí 250 tỷ đồng, đoạn qua khu vực sạt lở trên Quốc lộ 91, huyện Châu Phú (An Giang) trước ngày 30/9/2019.

Về kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh An Giang khắc phục đoạn sạt lở trên Quốc lộ 91 theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang là 25 tỷ đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng căn cứ Quyết định số 01 ngày 25/01/2016 của Thủ Tướng Chính phủ, An Giang cần lập phương án khắc phục báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để gửi Bộ Tài chính thẩm định, hỗ trợ kinh phí kịp thời cho tỉnh khắc phục sạt lở.

Về xử lý đoạn sạt lở trên Quốc lộ 91 qua địa bàn huyện Châu Phú căn cơ, lâu dài, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý về chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bàn giao đoạn Quốc lộ 91 đang bị sạt lở và đoạn tránh vùng sạt lở dài 5km trên Quốc lộ 91 sau khi hoàn thành về cho An Giang quản lý.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẩn trương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải lập dự án và giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp xem xét tổng hợp từ nguồn dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách Trung ương để An Giang thực hiện dự án.

Trong ngày 21/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Chính phủ cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó, hiếu học” của Báo Công an Nhân dân đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ khuyến học khuyến tài xã Mỹ Hòa Hưng.

Cũng trong ngày 21/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh An Giang đến khảo sát khu vực sạt lở trên Quốc lộ 91, đoạn qua huyện Châu Phú (An Giang)./.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

  • Chào năm mới 2024! Dấu ấn vị thế mới hướng đến thịnh vượng

    Chào năm mới 2024! Dấu ấn vị thế mới hướng đến thịnh vượng

    1. Năm 2023 đã qua đi trong niềm vui và sự tự tin.

Top