Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2016 | 5:27

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Không để gia đình nào thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt do mưa lũ

Chiều 09/12, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thăm một số gia đình và địa phương vùng lũ hai xã Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tại xã Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa), Phó thủ tướng đã đến thăm, tặng quà và động viên gia đình anh Hồ Ngọc Phú (ở đội 4, thôn Phú Mỹ), gia đình chính sách, khó khăn trong vùng ngập lũ vừa qua.

Phó thủ tướng trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Phó thủ tướng trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Phó thủ tướng động viên bà con vùng lũ xã Nghĩa Thương.

Phó thủ tướng động viên bà con vùng lũ xã Nghĩa Thương.

Phó thủ tướng tặng quà và động viên gia đình anh Hồ Ngọc Phú ở xã Nghĩa Mỹ

Phó thủ tướng tặng quà và động viên gia đình anh Hồ Ngọc Phú ở xã Nghĩa Mỹ

Tiếp đó, Phó thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tình hình mưa lũ ở xã Nghĩa Thương, nơi những ngày đỉnh lũ có đến 160 hộ dân bị cô lập. Hiện tại nước đã rút, nhưng nhiều nơi vẫn còn ngập nước, chính quyền và nhân dân đang tập trung khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Tại đây, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ những mất mát, thiệt hại của người dân vùng lũ và mong muốn người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng; chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào và chính quyền các địa phương vùng bị ngập lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và một số bộ, ngành trong đoàn, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết và bị thương; tiếp tục nổ lực tìm kiếm người mất tích. Sớm giúp người dân nhanh chóng khắc phục sản xuất; sửa chữa các công trình nhà cửa; vệ sinh tiêu độc khử trùng, không để xảy ra dịch bệnh cho người và gia súc sau lũ; không để người dân nào thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt do mưa lũ.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT có kế hoạch hỗ trợ giống tốt để sản xuất và chăn nuôi cho bà con vũng lũ; rà soát tình hình hư hỏng hồ đập, công trình mương cống để có kế hoạch hỗ trợ khắc phục. Yêu câu Bộ Y tế hỗ trợ thuốc thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ. Thời gian tới, sẵn sàng ứng phó với các đợt bão lũ có thể xảy ra. Hướng dẫn, cảnh báo, cảnh giới người dân, tránh gây thiệt hại về người trong vũng lũ…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lũ từ ngày 06-08/12, đã có 03 người chết, 04 người bị thương, 04 người mất tích (vụ tàu cá QNg 11150 TS, của ông Cao Xuân Ba ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi bị chìm). Nhà bị thiệt hại hoàn toàn 08 nhà, nhà ở bị hư hỏng 22 nhà. Gần 209,5ha lúa, 2.204,5ha hoa màu, trên 679ha cây trồng hàng năm và 100 nghìn chậu hoa cảnh bị ngập, hư hỏng. Hơn 21 con gia súc, 5.500 con gia cầm bị chết, nước cuốn trôi. Gần 145ha đất bị sa bồi thủy phá. Ngoài ra, hàng chục cầu, cống, tuyến đường giao thông... và gần 25km kênh mương bị sạt lở. Ba chiếc tàu, thúng của ngư dân bị sóng đánh chìm...

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ 300 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ; hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 07 tỷ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ đông xuân;  hỗ trợ thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh bao gồm: 05 tấn ClominB, 10.000 viên Aquatabs và 100 cơ số thuốc để khám, chữa bệnh cho nhân dân; hỗ trợ  khẩn cấp cho tỉnh 100 tỷ đồng để sửa chữa, khôi phục các công trình thiết yếu, như: các tuyến kênh mương bị hư hỏng phục vụ nước tưới vụ đông xuân 2016 – 2017, sửa chữa các tuyến đường giao thông địa phương phục vụ sản xuất và lưu thông trước tết Nguyên đán, các công trình cấp nước sinh hoạt.   

* Trước đó, sáng 09/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước (Bình Định); đồng thời, thăm hỏi, động viên một số gia đình có người thân mất do mưa lũ.

             

                                                                   Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top