Tính đến nay tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) có khoảng 970/1.200 ha trồng sắn đang bị bệnh khảm lá sắn. Diện tích sắn này đang phải tiến hành tiêu hủy để tránh lây lan. Ước tính người trồng sắn đang bị thiệt hại khoảng 30 triệu đồng/1ha.
Trước những diễn biến hết sức phức tạp của bệnh khảm lá sắn, huyện Phong Điền đã chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc vận động người dân sớm tiêu hủy cây sắn bị bệnh, không được trồng mới trên những diện tích đã bị nhiễm để hạn chế thiệt hại và tránh lây lan trên diện rộng.
Khảm lá sắn là một đối tượng bệnh hại đặc biệt nguy hiểm trên cây sắn. Bệnh do virus có tên khoa học là Sri Lanka Cassava Mosaic Virus gây ra. Bệnh có khả năng phát tán và lây lan nhanh chóng qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng và qua hom giống. Triệu chứng đặc trưng dễ nhận biết của bệnh khảm lá sắn là khảm vàng loang lổ trên lá. Do chưa có thuốc đặc trị nên diện tích sắn bị bệnh khảm lá phải tiêu hủy để tránh lây lan.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình, tại địa phương đây là lần đầu tiên bệnh khảm lá sắn diễn ra với quy mô lớn như vậy. Tính đến nay toàn huyện có khoảng 970/1.200 ha sắn đã trồng bị bệnh khảm lá. Các ngành, địa phương đã vào cuộc vận động người dân tiêu hủy diện tích sắn bị khảm lá để tránh lây lan và đến nay hơn 700ha sắn đã bị tiêu hủy.
Thống kê ban đầu, trong số hơn 700ha nói trên có hơn 300 ha trồng sắn đan xen với các loại cây khác như lạc, đậu, vừng… Còn lại khoảng 400 ha trồng duy nhất một loại cây sắn được chia thành 02 nhóm: khoảng 200 ha sắn trồng trên đất cát sau khi bị tiêu hủy sẽ không thể chuyển đổi qua trồng loại cây khác mà phải chấp nhận bỏ đất hoang; khoảng 200 ha sắn trồng trên diện tích đồi cao có thể được chuyển đổi qua trồng một số loại cây khác phù hợp.
“Nếu bây giờ trồng lại sắn trên đất cát thì sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của các vụ kế tiếp nên đành phải chấp nhận để trống diện tích đất cát”, ông Bình cho biết.
Tại huyện Phong Điền, các xã Phong Hiền (hơn 200 ha), Phong An, Phong Sơn là những địa phương bị thiệt hại nhiều nhất do bệnh khảm lá sắn.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cũng cho biết, thông thường người dân thường thu hoạch được khoảng 20 tấn/1ha và theo đơn giá của vụ thu hoạch gần nhất là 1.500đ/1kg ước tính người nông dân phải thiệt hại khoảng 30 triệu đồng/1 ha sắn.
Căn cứ các quyết định pháp lý hiện hành, huyện Phong Điền sẽ hỗ trợ người dân trồng sắn bị bệnh khảm lá và phải tiêu huỷe với các mức từ 1 – 2 triệu đồng/1 ha tùy theo mức độ thiệt hại.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.