Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều nhóm người tìm cách bẫy bắt chim yến, rồi bán cho các quán nhậu theo kiểu tận diệt. Điều này khiến đàn chim yến giảm dần, gây thiệt hại không nhỏ về mặt kinh tế.
Các nhóm người này dùng tấm lưới rộng được đan kết bằng những sợi cước mỏng mảnh đến mức đàn chim yến rất khó nhận biết, mảnh lưới có diện tích khoảng 5 x 10m, quấn vào 2 cọc tre căng dựng thẳng đứng. Họ dùng máy phát tiếng kêu của chim yến, kèm theo con chim yến mồi đứng giữa lưới… Nghe tiếng kêu và nhìn thấy chim yến mồi, chim yến ở nhiều phía lao tới, mắc vào lưới. Thời gian các đối tượng bẫy chim từ 5 đến 7 giờ lúc đàn chim yến rời nhà và từ 15 đến 17 giờ khi đàn chim yến trở về hàng ngày. Vì tình trạng bẫy chim tràn lan này mà nhiều nhà nuôi chim yến bị mất chim yến với số lượng lớn, ước tính tới 10 nghìn con.
Ông Võ Hoài Nam, chủ nhà yến ở phưởng 7, TP. Tuy Hoà, cho biết: “Thời gian qua, nhà yến của gia đình tôi thu hút những đàn chim yến về đây hội tụ, đã có được một khoản thu từ tổ yến nhưng chỉ mới bù lại một phần chi phí đã đầu tư thì đàn yến mất dần. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy điều này không phải do lỗi kỹ thuật, mà vì… nạn săn bắt chim yến. Việc các nhóm người săn bắt yến đã làm cho số lượng các nhà nuôi yến sụt giám rất đáng kể từ 15-20%. Còn những người đầu tư, nuôi mới thì thất bại hoàn toàn do không tăng trưởng đàn”.
Ông Nguyễn Đức Hiền thuộc Hội Yến sào Phú Yên bức xúc: “Để xây dựng một nhà yến, người ta đã bỏ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng và mất thời gian khá dài để dẫn dụ, gầy đàn sinh sống và làm tổ trong nhà. Vấn nạn săn bắt bẫy chim yến thường xuyên gây ra tình trạng suy giảm nguồn chim yến giống, quần thể chim yến trong tự nhiên. Điều này sẽ gây thất thoát và thiệt hại lớn cho ngành nghề có tiềm năng kinh tế tại Phú Yên”.
Ông Phạm Duy Khiêm, Chủ tịch Hội Yến sào Phú Yên cho biết, theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh có khoảng 700 nhà yến với diện tích sàn 200.000 m2. Tổng vốn đầu tư từ 500 đến 800 tỷ đồng. Tổng thu nhập hằng năm trên 200 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho người dân trung bình 200.000 - 400.000 đồng/ngày công. Hai năm trở lại đây, tình hình một số nhóm người chuyên tổ chức giăng lưới, dẫn dụ bắt chim yến theo kiểu tận diệt diễn biến hết sức phức tạp.
Từ năm 2019, Hội Yến sào tỉnh Phú Yên đã nhiều lần đến tận nơi vận động và tuyên truyền nhóm người săn bắt yến tại xã Hòa Thành ngừng hoạt động, nhưng trong quá trình vận động nhóm người săn bắt yến đã có những hành động phản kháng, hung hăng và tấn công những hội viên đi vận động. Cụ thể, tháng 4/2020 tại khu phố Ninh Tịnh, phường 9, TP. Tuy Hòa, các hội viên Hội Yến sào tỉnh Phú Yên đã bắt gặp một nhóm người dùng lưới tàng hình để giăng bắt chim; các hội viên can thiệp ngăn chặn, thì nhóm người này có thái độ phản kháng, tấn công.
Trước vấn nạn này, Hội Yến sào tỉnh Phú Yên đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm bàn giải pháp ngăn chặn nạn bẫy chim yến, tuyên truyền người dân không săn bắt chim yến và đã thành lập Ban Bảo vệ chim yến với nhiệm vụ theo dõi các vụ việc liên quan đến nạn bẫy chim yến để kịp thời ngăn chặn, bảo vệ nguồn lợi chim yến trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. Tuy nhiên, Ban Bảo vệ chim yến hoạt động đơn lẻ thiếu sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương nơi xảy ra tình trạng săn bắt chim yến nên chưa phát huy hiệu quả. Thời gian gần đây, tình trạng bắt bẫy chim yến bùng phát trở lại với quy mô lớn hơn.
Theo Hiệp Hội Yến sào Việt Nam, nghề dẫn dụ (hay còn gọi là nuôi) chim yến là một trong những nghề phát triển mạnh tại Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung trong những năm gần đây. Việc dẫn dụ và nuôi chim yến để lấy tổ không chỉ đem lại giá trị kinh tế lớn cho chủ hộ nuôi chim yến mà còn góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, tại những vùng tập trung nhiều chim yến xuất hiện tình trạng người bẫy, săn bắt, mua bán chim yến với số lượng lớn. Số chim săn bắt được sử dụng với nhiều mục đích mà không phải nhằm mục đích gây nuôi lấy tổ như: phóng sinh tại các chùa, bán chim thịt cho các quán nhậu… Số lượng chim yến bị sát hại từ 5.000-7.000 con/ngày, cao điểm lên đến hơn 10.000 con/ngày. Để ngăn chặn tình trạng trên, Hiệp hội Yến sào Việt Nam cùng cộng đồng người nuôi yến, đặc biệt bà con nuôi yến tại Phú Yên đã có nhiều biện pháp khắc phục nhưng chưa giải quyết dứt điểm được. Để kịp thời giải quyết vấn nạn trên, hiệp hội cần có sự trợ giúp và phối hợp từ các cơ quan ban ngành, các cấp chính quyền địa phương. |
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển…
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.