Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021 | 21:19

Phú Yên sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân

Ngày 22/5, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Phú Yên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/5) diễn ra an toàn, đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Phú Yên tăng cường đi cơ sở, kiểm tra công tác chuẩn bị đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, có thể khẳng định Phú Yên đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.
 
Hoàn tất công tác chuẩn bị
 
Ngày 22/5, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số điểm bầu cử thuộc địa bàn TP Tuy Hòa và TX Sông Cầu.
 
Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy các điểm bầu cử đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, người ứng cử; bố trí khu vực bầu cử thuận lợi cho người đi bầu; công tác y tế, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy được đảm bảo. Các địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng luật, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế... Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị của TP Tuy Hòa và TX Sông Cầu, ông Phạm Đại Dương đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn tất cả các công việc chuẩn bị và tổ chức lực lượng trực tại các điểm bầu cử; sẵn sàng phương án đưa thùng phiếu phụ đến các điểm có cử tri cách ly tập trung, cách ly tại nhà, các cụ già, người bị bệnh không thể đến điểm bỏ phiếu để mọi người thực hiện quyền công dân của mình…
img_8044.jpg
Kiểm tra thùng phiếu tại một điểm bầu cử ở huyện Sơn Hòa.

Trước đó, các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh Phú Yên làm trưởng đoàn cũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số điểm bầu cử ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh nhắc nhở các địa phương tiếp tục xác định phương châm “chống dịch như chống giặc”; vận động người dân không tập trung bỏ phiếu cùng một thời điểm mà chia nhau đi bỏ phiếu ở những khung giờ khác nhau; sắp xếp lối vào - lối ra thuận tiện cho người dân khi bầu cử; bố trí bàn bầu cử giãn cách; đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định...

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh còn động viên cán bộ làm việc tại các điểm bầu cử cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì một ngày hội non sông diễn ra an toàn, thắng lợi.

Sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân
 
Được biết, Phú Yên có 809 khu vực bỏ phiếu với hơn 700.000 cử tri. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Phú Yên chính thức có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 06 đại biểu Quốc hội; 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh; 471 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 286 đại biểu HĐND cấp huyện; 4.301 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 2.577 đại biểu HĐND cấp xã.
img_8002.jpg
img_7967.jpg
Chiều 22/5, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (trái) cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phú Hòa và huyện Sơn Hoà và nhắc nhở địa phương hoàn tất các phần việc để sẵn sàng cho ngày bầu cử 

 

Những ngày qua, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tăng tần suất, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về bầu cử; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, chưa phát hiện vấn đề phức tạp về tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội gây ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương; công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử được triển khai đúng các phương án đề ra…

Tại phiên họp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên diễn ra mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương lưu ý các địa phương phải bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bầu cử; tiếp tục triển khai rà soát toàn bộ các công việc liên quan, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ bầu cử; rà soát các phương án cụ thể cho công tác bầu cử phù hợp với tình hình dịch COVID-19 trên từng địa bàn; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử tại tất cả khu vực bỏ phiếu để kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống nảy sinh làm ảnh hưởng đến việc bầu cử và động viên kịp thời lực lượng tham gia bầu cử… Ủy ban bầu cử tỉnh duy trì các cuộc họp định kỳ để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức phụ trách bầu cử báo cáo kết quả bầu cử; Ủy ban bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND đúng thời gian quy định...
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top