Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2017 | 11:56

Phú Yên: Tôm hùm chết hàng loạt, thiệt hại hơn 700 tỷ đồng

Ngày 2-6, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo thông tin chính thức về việc tôm hùm chết hàng loạt tại TX. Sông Cầu trong những ngày vừa qua.

Tôm hùm chết hàng loạt, người dân thiệt hai trên 700 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Kiên, Chủ tịch UBND TX. Sông Cầu cho hay những ngày qua, ngư dân trên địa bàn thị xã vô cùng hoang mang khi phát hiện hiện tượng tôm hùm nuôi chết hàng loạt tại các lồng nuôi. Cụ thể, theo thống kê đến ngày 1-6, toàn thị xã có gần 770.000 con tôm chết/502 hộ tại các vùng nuôi; trong đó, tôm hùm bông chiếm tỷ lệ 35%, tôm hùm xanh chiếm tỷ lệ 65%. Trong số các hộ nuôi bị thiệt hại, tỷ lệ số hộ nuôi mất trắng lên đến 70- 80%, số còn lại đều thiệt hại trên 50%. Hiện đời sống các hộ dân đang rất khó khăn và bị áp lực lớn về nợ nần.

Cũng theo ông Kiên, ngay sau khi xảy ra hiện tượng tôm chết, nhiều cơ quan ban ngành đã vào cuộc lấy mẫu nước ở vùng nuôi để kiểm nghiệm, tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, trong thời gian này, do nghi ngờ nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH Nguyễn Hưng (Xuân Phương, TX. Sông Cầu) lợi dụng trời mưa, xả nước thải không qua xử lý vào môi trường khiến tôm chết hàng loạt, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến nhà máy la ó, phản đối. Địa phương đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, vận động người dân bình tĩnh chờ công bố kết quả kiểm nghiệm chính thức về nguyên nhân tôm hùm chết nhưng vì thiệt hại tài sản quá lớn nên nhiều người dân vẫn liên tục kéo đến nhà máy. Theo phản ánh của người dân, các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu tại nhiều địa điểm, trong đó có mẫu nước bên trong cũng như bên ngoài nhà máy để phân tích nhưng đến nay chưa có kết quả.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên Lê Đào An Xuân: Công ty TNHH Nguyễn Hưng đăng ký 2 ống xả thải, trong đó 1 ống do sở này cấp phép, còn 1 ống dự phòng. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ống xả nước thải của Công ty TNHH Nguyễn Hưng ở vịnh Xuân Đài được cấp phép bị sự cố, công ty đã thay đổi phương án xử lý bằng cách chở nước thải đi nơi khác xử lý, không xả ra môi trường theo hệ thống xử lý của công ty nhưng không báo cáo chính quyền địa phương.

Còn theo ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và TX. Sông Cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và vệ sinh tiêu độc khử trùng vùng nuôi tôm hùm nuôi và thủy sản chết; cử cán bộ chuyên môn thường xuyên ứng trực tại vùng nuôi để hướng dẫn các hộ nuôi các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thiệt hại và khôi phục sản xuất; đồng thời cùng với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản tổ chức lấy mẫu nước, tôm tại các khu vực khác nhau để có kết quả đánh giá khách quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Hữu Thế, nhấn mạnh, tỷ lệ hộ nuôi tôm bị mất trắng lên đến 70 - 80% là con số thiệt hại cực kỳ khủng khiếp. Chính quyền rất chia sẻ với những khó khăn của bà con khi tôm hùm nuôi chết hàng loạt nên đã nhanh chóng vào cuộc, tìm nhiều giải pháp để hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, do chưa có kết quả kiểm nghiệm nên chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, chính thức về nguyên nhân… Sắp tới, UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục phối hợp với các viện, trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xác định nguyên nhân để công bố cho dân; đồng thời kiến nghị các bộ, ngành, Chính phủ có cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân khu vực nuôi tôm hùm bị thiệt hại; tổ chức hội thảo chuyên đề về nuôi tôm hùm lồng bền vững và vấn đê môi trường vùng nuôi.

Trước đó, từ ngày 15-5 đến nay, tôm hùm nuôi ở vịnh Xuân Đài có hiện tượng chết hàng loạt, tập trung ở xã Xuân Phương và phường Xuân Yên (TX. Sông Cầu). Không riêng tôm hùm, trong khu vực này còn có một số loài cá, cua, ghẹ sống tầng đáy bị chết bất thường và nổi lên mặt nước.

Việt An

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top