Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017 | 8:39

Quân đoàn 4: Bế mạc Hội thi tuyên truyền học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 10-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức lễ bế mạc Hội thi tuyên truyền học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Hội thi lần này có 56 đồng chí là bí thư, phó bí thư Đảng ủy và báo cáo viên bán chuyên trách cấp sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn, nhà trường và tương đương trong toàn quân đoàn dự thi.

Cán bộ dự thi đã vận dụng tuyên tuyền miệng với các công cụ hỗ trợ để thể hiện phần thi trước Ban giám khảo

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng mang ý nghĩa thiết thực, tuyên truyền sâu rộng giá trị to lớn phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Các đồng chí cán bộ dự thi đã kết hợp giữa tuyên truyền phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, phê phán nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh thành tích tại đơn vị.

Đại tá Vũ Đức Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 4, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải cho các đồng chí đạt giải cao trong hội thi

Thông qua hội thi phát hiện, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện' 'tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hội thi còn là dịp để Quân đoàn đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên và kết quả công tác tuyên truyền miệng ở đơn vị những năm qua. Các báo cáo viên có dịp quý báu để trau dồi, học tập kinh nghiệm, tự bồi bồi dưỡng chính mình. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác tuyên truyền miệng, góp phần đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh.

Ngoài trao giải nhất ra, Ban tổ chức còn trao một số giải nhất, nhì, ba, khuyến khích

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho Trung tá Hồ Viết Quảng, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 và một số giải nhất, nhì, ba, khuyến khích./.

Minh Tuấn – Lê Cầu

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top