Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020 | 16:45

Quân đoàn 4: Diễn tập phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Vũ Đức Đam - Phó thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng BCĐ diễn tập.

Sáng 4/3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tham gia diễn tập trực tuyến cấp Bộ với đề mục “Bộ Quốc phòng tổ chức phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)”, hội nghị diễn ra tại Sở chỉ huy Bộ và hơn 200 điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Vũ Đức Đam - Phó thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng BCĐ diễn tập; các thành viên BCĐ Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.
2.JPG
Đại tá Đặng Văn Năng, Phó Tư lệnh - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng, chống dịch Covid 19 Quân đoàn 4 chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Quân đoàn 4 có Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết - Tư lệnh Quân đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn – Chính ủy Quân đoàn cùng các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, lãnh đạo các Cơ quan Quân đoàn. Đại tá Đặng Văn Năng, Phó Tư lệnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4.

3.JPG
Y, bác sỹ bệnh viện 4 thực hành khám, chữa bệnh trong diễn tập phòng, chống dịch Covid 19.

Thực hành diễn tập, Bệnh viện Quân y 4 và lực lượng quân y các đơn vị trong toàn quân đoàn đã nhanh chóng triển khai đúng trình tự, tiếp nhận, cách ly, khử trùng, điều trị… các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Nội dung diễn tập gồm 5 vấn đề huấn luyện, tương đương với 5 cấp độ. Về nội dung thực hành, sẽ triển khai huấn luyện ở 2 cấp: Cấp BQP và cấp các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường. Quá trình diễn tập có sự chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn kịp thời của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân đoàn 4.

1.jpg
Đội y học dự phòng Quân đoàn 4 phun thuốc khử trùng cho xe và thiêt bị y tế 

Diễn tập lần này nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp phòng, chống, đánh giá khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình; sẵn sàng đối phó với một số tình huống khi có tình huống xảy ra, ở các cấp độ. Qua đó nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch Covid-19.

Trường Sơn - Tuấn Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top