Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021 | 9:58

Quảng Nam bầu cử thành công, đúng luật, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, tính đến 21h ngày 23/5, toàn tỉnh có 99,94% cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 10/18 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%...

Sáng nay (28/5), Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Cuộc bầu cử ở Quảng Nam diễn ra thành công
Cuộc bầu cử ở Quảng Nam diễn ra thành công

 

Trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.
 
 
 
Cán bộ, chiến sĩ Công an ở Quảng nam tham gia các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ Công an ở Quảng nam tham gia các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn.

 

7 đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV
 
Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, theo đó tỉnh Quảng Nam có 13 người ứng cử (trong đó 10 người do địa phương giới thiệu, 3 người do Trung ương giới thiệu ứng cử tại Quảng Nam) tại 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu lấy 7 đại biểu Quốc hội khoá XV tại tỉnh Quảng Nam.
 
Tổng số cử tri trong danh sách: 1.177.072 người; số cử tri đi bỏ phiếu là 1.176.335 người (đạt tỷ lệ 99,94 %). Số người ứng cử: 13 người; số đại biểu được bầu: 7 đại biểu. Số đại biểu trúng cử: 7 đại biểu.
 
Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.
 
57 đồng chí trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
 
Theo Nghị quyết số 50/NQ-UBBC ngày 26/4/2021 của Uỷ ban bầu cử tỉnh về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử, theo đó tỉnh Quảng Nam có 91 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu lấy 57 đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Tổng số cử tri trong danh sách: 1.177.072 người; số cử tri đi bỏ phiếu là 1.176.335 người, đạt tỷ lệ 99,94%. Số người ứng cử: 91 người; số đại biểu được bầu: 57 đại biểu. Số đại biểu trúng cử: 57 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.
 
563 đồng chí trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
 
Theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, có 920 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện tại 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để bầu lấy 565 đại biểu. Tổng số cử tri đi bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 1.156.175/1.156.818  người, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cử tri trong danh sách. Kết quả đã bầu ra 563 đại biểu HĐND cấp huyện (2 huyện Thăng Bình và Tiên Phước: Mỗi đơn vị bầu thiếu 01 đại biểu HĐND cấp huyện).
 
5.302 đồng chí trúng cử đại biểu HĐND xã
 
Tỉnh Quảng Nam được bầu 5.336 đại biểu HĐND cấp xã. Theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, có 8.858 người ứng cử đại biểu HĐND tại 241 xã, phường, thị trấn. Tổng số cử tri đi bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 1.132.855/1.133.612 người, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cử tri trong danh sách. Toàn tỉnh đã bầu được 5.302 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 34 đại biểu).
 
Bầu cử lại, bầu cử thêm
 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử trong toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức và thường xuyên, liên tục, cử tri toàn tỉnh đi bầu với tỷ lệ cao 99,94% và không có khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu dưới 50% nên không có đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp phải tổ chức bầu cử lại.
 
Cấp tỉnh bầu đủ 57/57; cấp huyện bầu được 563/565 (thiếu 2); cấp xã bầu được 5.302/5.336 (thiếu 34); tuy vậy, theo luật định, chỉ có 1 đơn vị bầu cử cấp xã tiến hành bầu cử thêm đó là: đơn vị bầu cử số 1, thôn Quý Hương, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình phải bầu thêm 2 đại biểu HĐND cấp xã.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top