Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020 | 21:13

Quảng Nam đảm bảo cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân

Ngày 31/7, thông tin từ BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng người dân mua tích trữ những mặt hàng thực phẩm, hàng hóa thiết yếu; tình hình cung cầu thị trường bình ổn, nhu yếu phẩm đảm bảo

Tại chợ Hội An: Lượng khách đi mua sắm tại chợ ổn định diễn ra bình thường, ngành hàng vải, giày dép, may mặc hầu như không kinh doanh. Hàng hóa nhu yếu phẩm dồi dào, không thiếu hàng, không xảy ra tình trạng khan hiếm.
 
Mặt hàng thủy hải sản, mỳ bún, rau củ quả, lương thực, thực phẩm vẫn giữ ở mức bình thường, không tăng giá; thịt heo dồi dào không có tình trạng khan hiếm. Giá gạo dao động từ mức 13.000đ/kg; thịt heo ba chỉ và thịt mông dao động ở mức 150.000đ/kg đến 160.000đ/kg.
 
Hoạt động kinh doanh mua bán tại chợ của các huyện miền núi diễn ra bình thường
Hoạt động kinh doanh mua bán tại chợ của các huyện miền núi diễn ra bình thường

 

Tại chợ Tam Kỳ: Hoạt động kinh doanh mua bán tại chợ diễn ra bình thường, lượng khách đi mua sắm tại chợ bình thường. Giá cả mặt hàng mỳ bún; rau củ quả; lương thực, thực phẩm, rau củ quả vẫn giữ ở mức bình thường, không tăng giá.
 
Giá gạo dao động từ mức 13.000đ/kg; thịt heo ba chỉ và thịt mông dao động ở mức 140.000đ/kg đến 160.000đ/kg; thịt bò đùi 270.000đ/kg.
 
Tại Chợ Vĩnh Điện: Tình hình kinh doanh buôn bán tại chợ diễn ra bình thường.
Mặt hàng rau củ quả, lương thực, thực phẩm, thủy hải sản dồi dào, nguồn cung cấp hàng đảm bảo không có hiện tượng thiếu hàng. Thịt ba chỉ và thịt mông dao động ở mức 150.000đ/kg đến 160.000đ/kg. Gạo vẫn dao động ở mức 12.000 đồng/kg.
 
Tại Chợ Ái nghĩa: Tình hình kinh doanh buôn bán diễn ra bình thường không có hiện tượng đổ xô đi mua hàng. Các quầy tại lồng chợ chính, quầy ăn uống, giải khát nghỉ bán, còn các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh buôn bán bình thường.

Mặt hàng mỳ bún; rau củ quả; lương thực, thực phẩm; thủy hải sản vẫn giữ ở mức bình thường, giá cả có tăng nhưng không đáng kể (thịt heo: 140.000đ/kg, trứng tăng 4.000đ/kg, mì tôm tăng 3.000đ/thùng).
 
Tại Chợ Nam Phước: Là chợ đầu mối về nông sản nên lượng hàng rau củ quả về tại chợ đang có xu hướng giảm do hạn chế giao thông. Khách đến chợ và sức mua có giảm hơn nữa so với vài ngày trước đây. Mặt hàng mỳ bún; rau củ quả; lương thực, thực phẩm; thủy hải sản vẫn giữ ở mức bình thường, không tăng giá. Không xảy ra hiện tượng đổ xô mua hàng hóa tích trữ, lương thực. Thịt ba chỉ và thịt mông dao động ở mức 145.000đ/kg đến 150.000đ/kg. Gạo thơm vẫn dao động ở mức 14.000 đồng/kg, Gạo thường vẫn dao động ở mức 12.000đ/kg.
 
Siêu thị Co.op Mart Tam Kỳ: Tình hình hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng lương thực, thực phẩm dự trữ. Hàng hóa kinh doanh tại siêu thị phong phú đa dạng và dồi dào. Nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo. Doanh thu siêu thị hiện nay khoảng 500 - 600 triệu/ngày.
 
Các chợ tại các huyện miền núi: Hoạt động kinh doanh mua bán tại chợ của các huyện miền núi diễn ra bình thường, lượng khách đi mua sắm tại chợ bình thường không xảy ra tình trạng mua hàng tích trữ lương thực, thực phẩm. Giá cả mặt hàng mỳ bún; rau củ quả; lương thực, thực phẩm, rau củ quả vẫn giữ ở mức bình thường, ổn định. Ngoài ra, chỉ có thịt heo, rau củ quả có tăng nhẹ vài ngàn đồng. Hiện nay, các xe giao hàng lương thực, thực phẩm từ đồng bằng lên các huyện miền núi bị hạn chế do các trạm chốt chặn tại các địa phương không cho các xe này lưu thông.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top