Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2017 | 7:18

Quảng Nam đổi thay từ công trình Đại thủy nông Phú Ninh

Ngày 25/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng Công trình Đại Thủy nông Phú Ninh (29/3/1977 – 29/3/2017) và gắn bia ghi công các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, tham gia trong quá trình xây dựng, quản lý khai thác và bảo vệ hệ thống công trình hồ chứa nước Phú Ninh.

Công trình Đại thủy nông Phú Ninh được khởi công xây dựng vào ngày 29/3/1977, đưa vào sử dụng từng phần vào ngày 20/4/1980 và hoàn thành toàn bộ vào năm 1985. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lúc bấy giờ, và là 01 trong 06 công trình thủy lợi quan trọng của quốc gia. Công trình có sức chứa gần 500 triệu m3 nước; với hệ thống công trình đầu mối gồm: một đập chính, bốn đập phụ, một đập tràn sự cố, ba đập tràn xả lũ, ba cống lấy nước và một nhà máy thủy điện. Công trình có nhiệm vụ chính là cấp nước cho sản xuất nông nghiệp với diện tích tưới hằng năm khoảng 24.000ha của TP Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên; đồng thời cấp nước cho công nghiệp và dân sinh, cấp nước nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch sinh thái và tham gia điều tiết lũ trong mùa mưa bão.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết, khi chưa có công trình Đại Thủy nông Phú Ninh, cả tỉnh chỉ sản xuất gần 3 nghìn heccta, chủ yếu bằng nước trời, với năng suất từ 2-2,5 tạ/ha/năm. Từ khi có nguồn nước tưới ổn định từ Phú Ninh, diện tích đã tăng lên gần 12 nghìn hecta. Từ khi có nước tưới chủ động, bà con nông dân đã mạnh dạn đưa các loại giống mới vào đồng ruộng nên năng suất lúa không ngừng tăng lên. Và đến nay, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt từ 55-60 tạ/ha; góp phần đưa sản lượng lương thực từ 21 vạn tấn (năm 1976) lên 52,5 vạn tấn/năm. Từ tỉnh thiếu lương thực, Quảng Nam đã vươn lên tự túc lương thực và cung cấp một phần cho địa phương khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam để xây dựng một công trình mang tính bước ngoặt của tỉnh, mở ra một giai đoạn mới cho lịch sử phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục quan tâm sửa chữa, nâng cấp, quản lý tốt an toàn hồ đập, bảo đảm tích trữ đủ nước trong điều kiện biến đổi khí hậu; khai thác tối đa và hài hoà các giá trị của công trình về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, cấp nước, du lịch và nuôi trồng thủy sản.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các bộ ngành hữu quan nghiên cứu, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam xây dựng thí điểm các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp cao, nông nghiệp thông minh trên cơ sở sử dụng nguồn nước từ hồ Phú Ninh và các công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Công trình Đại thủy nông Phú Ninh sau 40 năm khởi công xây dựng.

Công trình Đại thủy nông Phú Ninh sau 40 năm khởi công xây dựng.

                                                                   Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top