Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 5 tháng 6 năm 2021 | 7:37

Quảng Nam dừng, điều chỉnh thời gian tổ chức 33 hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo dừng, điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động thể thao, hội thi, tập huấn, trưng bày, triển lãm… tập trung đông người, gồm: 33 hoạt động; trong đó: dừng, không tổ chức 05 hoạt động; 02 hoạt động chuyển sang năm 2022...

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn chỉ đạo dừng, điều chỉnh thời gian tổ chức 33 hoạt động thể thao, hội thi, tập huấn, trưng bày, triển lãm,… tập trung đông người.
 
Quảng Nam dừng, điều chỉnh thời gian tổ chức nhiều hoạt động thể thao, hội thi, tập huấn, trưng bày, triển lãm,… tập trung đông người.
Quảng Nam dừng, điều chỉnh thời gian tổ chức nhiều hoạt động thể thao, hội thi, tập huấn, trưng bày, triển lãm,… tập trung đông người.

 

Cụ thể, có 5 hoạt động dừng, không tổ chức; 2 hoạt động chuyển sang năm 2022; 26 hoạt động chuyển thời gian tổ chức. Trong số các hoạt động này, Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Đắc Tà Oọc sẽ được tổ chức khi tình hình dịch Covid-19 tại Lào và Việt Nam được kiểm soát tốt.
 
Ngoài ra, trong số 5 hoạt động dừng, không tổ chức có 2 hoạt động có quy mô cấp Quốc gia, gồm Giải võ cổ truyền miền Trung - Tây Nguyên và Cuộc thi người đẹp, người mẫu tại tỉnh Quảng Nam với tên gọi “Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2021”.
 
Cùng với đó, nhằm huy động sức mạnh của nhân dân cùng với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất - nhập cảnh trái phép, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của 2 huyện Nam Giang và Tây Giang, nhất là các xã khu vực biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 và xuất - nhập cảnh trái phép”; góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
 
 
Về kết quả quản lý, giám sát y tế người  từ TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội về tỉnh Quảng Nam, tính đến tối 4/6 có 3.515 người được giám sát (trong đó 3.378 người về từ TP Hồ Chí Minh, 137 người về từ TP Hà Nội); đang cách ly y tế tập trung 120 người, cách ly y tế tại nhà 3.395 người.
 
Ngành Y tế tại tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2.540 người (2.465 mẫu có kết quả âm tính, 75 mẫu đang chờ kết quả). Các đối tượng còn lại sẽ được lấy mẫu xét nghiệm vào những ngày tiếp theo theo quy định.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top