Sáng 24/3, tròn 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/32017) và 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (1997 - 2017), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Giao Thuỷ nối liền giữa hai huyện Duy Xuyên và Đại Lộc.
Trong thời kỳ chiến tranh, đây là khu vực nguỵ quyền và đế quốc Mỹ lập vành đai để khai thác mỏ than Nông Sơn và Khu kỹ nghệ An Hoà, Mỹ nguỵ chỉ xây dựng một cây cầu dã chiến, đã bị hư hỏng, sập đổ. Hơn 40 năm qua, nhân dân các huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên và Đại Lộc phải đi lại bằng đò ngang rất khó khăn và mất an toàn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.
Công trình cầu Giao Thuỷ, cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép có chiều rộng 12m, dài 1.023m; đường dẫn 02 đầu cầu dài 4,29km (trong đó phía huyện Đại Lộc có chiều dài 3,8km, phía huyện Duy Xuyên dài 0,49km, giáp với đường ĐT610 tại Km 18+900 thuộc xã Duy Hoà). Tổng mức đầu tư theo dự án được duyệt 823 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm khánh thành tổng giá trị đầu tư là 474 tỷ đồng; liên quan và ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc của 338 hộ dân thuộc 2 huyện (trong đó Đại Lộc có 287 hộ, có 19 hộ giải toả trắng, huyện Duy Xuyên 51 hộ, có 12 hộ giải toả trắng), hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng sau 24 tháng thi công.
Công trình được khảo sát thiết kế bởi Liên danh Công ty CP tư vấn xây dựng 138 và Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ (HECO - Hà Nội); nhà thầu là thi công là Liên danh Công ty TNHH Thanh Tùng - Công ty CP 479 - Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương; đơn vị tư vấn giám sát là Liên danh Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải và Công ty CP tư vấn giao thông Quảng Nam.
Cầu Giao Thủy khánh thành làm thỏa lòng mong đợi, khát vọng đôi bờ của bà con Đại Lộc, Duy Xuyên.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định: Cầu Giao Thủy được đưa vào sử dụng giúp nối liền giữa đôi bờ Thu Bồn, kết nối tuyến đường từ các huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc với Quốc lộ 14B, Quốc lộ 1A và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, rút ngắn thời gian đi lại, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đất phía Tây còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, tạo thuận lợi trong công tác cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão.
Cắt băng khánh thành cầu Giao Thuỷ, sáng 24/3/2
Cầu Giao Thủy đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian đi lại, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh Quảng Nam
Hải Yến
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.