Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2024  
Thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019 | 11:4

Quảng Nam: Hơn 17.000m3 rác thải tồn đọng chưa được xử lý

Hiện, lượng rác thải tồn đọng chưa được xử lý tại các địa phương của tỉnh Quảng Nam vào khoảng hơn 17.000m3. Nếu không có những giải pháp thu gom, xử lý kịp thời thì các khu dân cư, tuyến đường sẽ thành các “bãi rác lộ thiên”.

Nguy cơ thành bãi rác lộ thiên
 
Hiện nay, bãi tập kết rác tạm trước cổng chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) ngày càng cao dần, do không được thu gom, xử lý. Mặc dù, lực lượng chức năng đã phủ bạt, nhưng vẫn không thể ngăn được mùi hôi thối, ruồi muỗi bủa vây cả khu phố chợ.
 
Rác ùn ứ khắp các tuyến đường giao thông gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.
Rác ùn ứ khắp các tuyến đường giao thông gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.

 

Ông Nguyễn Văn Thành, trú khu phố chợ Nam Phước, huyện Duy Sơn bức xúc: “Nắng thì bốc mùi hôi thối, mưa thì nước rỉ rác chảy khắp. Rác tập kết ở đây không riêng từ chợ mới Nam Phước, mà còn ở các khu vực khác của Duy Xuyên cũng được tập kết về đây, vì người dân không có chỗ đổ. Nếu không cho thì ban đêm họ cũng đổ trộm. Không thu gom, rác cứ chất đống, chất đống lên mãi rứa. Đành phải sống chung với rác chứ biết làm sao”.
 
Tại tuyến Quốc lộ 1A kéo dài từ thị xã Điện Bàn đến TP. Tam Kỳ, dọc các tuyến kênh mương nội đồng, khu dân cư, đường làng… rác thành đống, thậm chí tạo thành “con đường rác” dài hàng trăm mét ngoài cánh đồng…
 
Có những “con đường rác” dài hàng chục mét ngoài cánh đồng
Có những “con đường rác” dài hàng chục mét ngoài cánh đồng

 

Bà Lê Thị A, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên) cho biết: Trước đây, Công ty Môi trường Đô thị thu gom mỗi tuần 2 lần, nhưng gần đây không thấy gom rác nữa nên lượng rác ùn ứ càng nhiều. Lượng rác cũ tồn đọng, cộng thêm rác mới phát sinh, khiến tình trạng ô nhiễm ngày một trầm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân và gây mất mỹ quan.
 
Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho biết, trung bình mỗi ngày lượng rác phát sinh trên toàn tỉnh vào khoảng 1.000 tấn. Thời gian qua, do người dân phản đối việc vận chuyển rác thải vào khu xử lý Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành) dẫn đến lượng rác thải tồn đọng không được thu gom chất thành đống lớn ở nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, năng lực của 2 khu xử lý Tam Nghĩa (huyện Núi Thành) và Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) hiện đang hoạt động chỉ giải quyết cho khu vực hành chính của tỉnh tại TP Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Đại Lộc, Điện Bàn; còn những địa phương như Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên chưa thể thu gom.
 
Gấp rút xử lý
 
Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại Quảng Nam vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, do khu chứa và xử lý rác Tam Xuân II vẫn chưa hoạt động trở lại nên công tác thu gom rác chỉ duy trì ở các địa phương như Núi Thành, Đại Lộc và các tuyến đường chính của TP. Tam Kỳ.
 
Hiện, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đã cơ bản khắc phục xong mùi hôi tại Khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân II, sau khi Sở TN&MT, UBND huyện Núi Thành và xã Tam Xuân II kiểm tra hoàn thành công tác khắc phục, cho phép hoạt động trở lại thì Công ty sẽ tổ chức thu gom rác và đưa về Khu Tam Xuân II để xử lý.
 
Với lượng rác thải tồn đọng khoảng 400m³/ngày chưa được thu gom, vận chuyển và xử lý, đến nay lượng rác tồn đọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào khoảng 17.000m³.
 
Ông Nguyễn Thanh Dũng cho biết: “Trước mắt các địa phương tìm điểm tập kết rác tạm thời, xa khu dân cư, rác được thu gom và đưa về điểm tập kết, phủ bạt và rãi vôi, phun chế phẩm khử mùi hội, diệt côn trùng; đồng thời vận động nhân dân tổ chức phân loại rác tại nhà nhằm giảm thiểu lượng rác phát sinh. Công ty sẽ tổ chức thu gom rác trở lại khi Khu Tam Xuân II đi vào hoạt động”
 
Trước tình trạng rác thải sinh hoạt ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để xử lý rác thải trên địa bàn.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, ở từng hộ gia đình; tạo ý thức tự giác, thói quen của mỗi người về thu gom, phân loại rác thải.
 
Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát trên địa bàn các xã, phường, thị trấn để lựa chọn các địa điểm tập kết rác thải và tối thiểu 1 khu xử lý rác tập trung phù hợp quy mô cấp huyện; hoặc khu vực cụm xã để xử lý trước mắt theo hình thức chôn lấp hợp vệ sinh nhằm khắc phục tình thế cấp thiết hiện nay.
 
Đối với khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Núi Thành công khai cho người dân biết kế hoạch triển khai khắc phục sự cố môi trường khu xử lý rác Tam Xuân 2; giải thích cho người dân biết nếu không khắc phục, tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ càng trầm trọng, nhất là mùa mưa sắp đến. Về lâu dài phải đầu tư xây dựng lò đốt rác thải với công nghệ hiện đại.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Đêm nhạc đặc sắc “Lào Cai sông núi hoà ca”

    Đêm nhạc đặc sắc “Lào Cai sông núi hoà ca”

    Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), chào mừng ngày âm nhạc Việt Nam mùng (3/9) và hưởng ứng Festival Sông Hồng Lào Cai năm 2024, Hội Văn học - Nghệ thuật Lào Cai phối hợp với Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Lào Cai đã tổ chức Ðêm nhạc “Lào Cai sông núi hoà ca”.

  • Độc đáo nghi lễ cúng no đủ của người Ê Đê

    Độc đáo nghi lễ cúng no đủ của người Ê Đê

    Thông qua nghi lễ cúng no đủ, người Ê Đê không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, rẫy nương tươi tốt, mùa màng bội thu, mà còn khơi dậy niềm đam mê văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ.

  • Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà năm 2024

    Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà năm 2024

    Hôm nay (20/8 - tức ngày 17/7 âm lịch), huyện Bảo Yên (Lào Cai) tổ chức Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà năm 2024, với đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, ngưỡng vọng và tưởng nhớ Đức Thánh Hoàng Bẩy - Người có công dẹp giặc phương Bắc, trấn giữ biên cương.

Top