Ngày 23/3, tại Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng (xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ Khởi công dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Tái sử dụng Nước trong dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Nam (1997 - 2017) và 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2017).
Lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh Quảng Nam thực hiện nghi thức khởi công.
Dự án do Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ tái tạo (RTS) làm chủ đầu tư, với qui mô công suất thiết kế 26.000m3/ngày đêm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 công suất thiết kế 13.000m3/ngày đêm, giai đoạn 2 công suất thiết kế 13.000m3/ngày đêm. Diện tích 2,4ha, tại KCN Tam Thăng, với tổng vốn 230 tỷ đồng. Giai đoạn 1 xây dựng và hoàn thành trong năm 2017, giai đoạn 2 xây dựng và hoàn thành trong 02 năm 2018-2019.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đã trở thành một trong những thách thức hiện tại và tương lai, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và gia tăng dân số. Ý thức về sự khan hiếm nguồn nước ngày càng được quan tâm, các mâu thuẩn về nguồn nước và những ảnh hưởng tiêu cực của nước bị ô nhiễm đối với sức khỏe con người và môi trường đã làm nẩy sinh nhu cầu quản lý tài nguyên nước.
Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu BQL KKT mở Chu Lai chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tích cực hỗ trợ và tạo mội điều kiện thuận lợi nhất cho Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ tái tạo (RTS) trong quá trình thi công dự án. Đề nghị Công ty RTS tập trung huy động nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, chấp hành nghiêm các qui định của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Hoàn thành dự án đúng tiến độ đã cam kết.
Hải Yến
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.