Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020 | 16:4

Quảng Ngãi: Cố băng qua cống, 2 người bị nước cuốn trôi

Trên Tỉnh lộ 622, đoạn thuộc địa bàn xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), vừa xảy ra vụ 2 người bị nước cuốn trôi.

Tin từ Trưởng Công an xã Bình Chương cho biết, khoảng 15 giờ chiều 06/11, trên Tỉnh lộ 622, tại Cống Câu, thôn An Điềm 2, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), xảy ra vụ 2 người bị nước cuốn trôi.
Mưa lớn, nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 622 thuộc địa bàn xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngập sâu
Mưa lớn, nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 622 thuộc địa bàn xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngập sâu

 

Nạn nhân là ông Bùi Ái Lan (SN 1954), trú xã Bình Chương và ông Nguyễn Tuân trú xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn.
 
Vào khoảng thời gian trên, ông Lan và ông Tuân cùng đi trên 1 xe máy, đến đoạn Cống Câu, thôn An Điềm 2, xã Bình Chương thì bị lực lượng chức năng địa phương ngăn không cho đi qua do đoạn đường bị ngập nước sâu và chảy mạnh. Tuy nhiên,  bất chấp cảnh báo, ngăn cản của  lực lượng chức năng địa phương, 2 ông vẫn phóng xe máy qua đoạn Cống Câu.
 
Hậu quả, 2 ông bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời cứu vớt ông Bùi Ái Lan, còn ông Nguyễn Tuân bị nước cuốn trôi mất tích. Hiện Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục tìm kiếm ông Tuân.
 
Đêm qua và sáng nay (06/11), các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 5 đến 13h ngày 06/11) với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi lớn hơn như Đức Phong (Quảng Ngãi) 634,4mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) 563mm, Tam Trà (Quảng Nam) 402mm, Trà My (Quảng Nam) 301mm.
 
Mưa lớn, nên lũ trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh. Hiện nay, lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ đã đạt đỉnh (4,96m, trên mức BĐ3: 0,46m) và đang xuống chậm; sông Trà Bồng và Trà Khúc đang lên.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top