Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 5 năm 2021 | 16:42

Quảng Ngãi: Cử tri khen ngợi lực lượng làm CCCD trong ngày bầu cử

Ngày 24/5, Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, các tổ cấp căn cước công dân (CCCD) tại 2 điểm bầu cử ở phường Phổ Thạnh và phường Phổ Ninh đã làm CCCD cho 640 cử tri trong ngày bầu cử (23/5)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời chủ động làm CCCD cho cử tri trong ngày bầu cử, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ quyết định thành lập 2 tổ cấp CCCD tại 2 điểm bầu cử ở phường Phổ Thạnh và phường Phổ Ninh. Kết quả, đã làm CCCD cho 640 cử tri trong ngày bầu cử.
 
Công an thị xã Đức Phổ làm CCCD cho cử tri trong ngày bầu cử
Công an thị xã Đức Phổ làm CCCD cho cử tri trong ngày bầu cử

 

Việc triển khai cấp CCCD tại các điểm bầu cử được cử tri và Nhân dân đồng tình, khen ngợi và đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an.
 
Một công dân ở phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) cho hay, anh đi biển, nên tranh thủ về để bầu cử, đồng thời có tổ làm CCCD ở tại điểm bầu cử nên tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để kết hợp giúp anh nhanh chóng được làm CCCD.
 
Đại úy Nguyễn Ngọc Trúc, Trưởng Công an phường Phổ Ninh, cho biết, việc cấp CCCD tại điểm bầu cử đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cử tri để họ vừa thực hiện quyền cử tri, vừa được làm CCCD, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ cho Nhân dân tốt hơn.
 
 
 
 
 
 
 
Hải Yến - Trung Tẩn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top