Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2021 | 18:8

Quảng Ngãi ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS- CoV- 2

Ngày 4/7, Quảng Ngãi ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 02 trường hợp ở TP Quảng Ngãi làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi, ngày 4/7, tỉnh Quảng Ngãi có 08 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố (trong đó có 7 ca trong khu cách ly và phong tỏa, 01 ca ở xã Ba Cung, huyện Ba Tơ) và 02 ca nghi nhiễm SARS- CoV- 2 tại TP Quảng Ngãi.
 
Lực lượng chức năng Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra tại các chốt kiểm tra y tế.
Lực lượng chức năng Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra tại các chốt kiểm tra y tế.

 

Được biết, 02 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở TP Quảng Ngãi (đã có xét nghiệm PCR khẳng định dương tính, chưa lấy được mã bệnh) đều làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Một trường hợp ở phường Nghĩa Lộ và 01 trường hợp ở khu đô thị An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.
 
Trường hợp ở xã Ba Cung, huyện Ba Tơ là C.H.H. (SN 1978), ngày 22/6, C.H.H.  đi từ Làng Giấy – Dốc Mốc (xã Ba Cung) đến Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng (để đón vợ chồng S. – T. về); vào lúc 11h30’ rời Đà Nẵng, đến 16h về đến huyện Nghĩa Hành để ăn cơm, sau đó về lại thị trấn Ba Tơ, rồi về nhà ở Ba Cung.
 
Ngày 28/6, C.H.H. đến Trạm y tế khai báo y tế và có quyết định cách ly tại nhà. Đến ngày 30/6 được lấy mẫu xét nghiệm và vào ngày 4/7 có kết quả dương tính với SARS- CoV- 2.
 
Theo tổng hợp báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, từ 26/6 - 3/7, đã ghi nhận 107 ca dương tính với SARS- CoV- 2, tất cả đều ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Ngày 4/7, thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Quảng Ngãi Ngãi lên 117 ca.
 
Theo nhận định của Sở Y tế Quảng Ngãi, dịch COVID-19 tại tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Qua sàng lọc nhanh ghi nhận nhiều ca bệnh cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Do đó, sẽ có nhiều ca bệnh tiếp tục ghi nhận trong thời gian đến, cùng với đó là nhiều F1, F2 cần được cách ly.
 
Dịch có thể đã trải qua nhiều chu kỳ lây nhiễm, cùng với thời gian tỉnh áp dụng trạng thái bình thường mới nên các ca F0 đã đi nhiều nơi, đến các khu vực đông người… nên nguy cơ rất cao ghi nhận ca bệnh tại các địa phương khác ngoài thị xã Đức Phổ.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top