Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2017 | 1:8

Quảng Ngãi: Khai mạc Hội báo Xuân Đinh Dậu - 2017

Mừng Xuân Đinh Dậu - 2017 và Tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay (20/01), tại Nhà Lễ tân, Quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng  Ngãi, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa -Thể thao & Du lịch tổ chức Hội báo Xuân Đinh Dậu - 2017.

Tham dự khai mạc có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo TP Quảng Ngãi, lãnh đạo các cơ quan báo chí, anh chị em làm báo và đông đảo công chúng yêu báo chí tỉnh nhà đã đến tham dự Lễ khai mạc.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội báo Xuân Đinh Dậu - 2017 Hà Minh Đích cho biết: Cùng với báo chí cả nước, báo chí tỉnh Quảng Ngãi trong năm qua cũng đã nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, động viên phong trào thi yêu nước của các tầng lớp nhân dân. Báo chí nhận trọng trách phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, đồng thời trong quá trình đó, báo chí cũng luôn có ý thức tự đổi mới mình. Báo Quảng Ngãi có sự cải tiến đáng kể về nội dung và hình thức, cả báo in và báo điện tử. Đài PT-TH vẫn giữ được nhịp độ phát triển. Các tạp chí Cẩm Thành, Sông Trà luôn bám sát tôn chỉ mục đích, xuất bản đúng định kỳ, có sự đầu tư nâng cao chất lượng ấn phẩm. Các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại tỉnh đã hết sức nỗ lực phản ánh kịp thời các sự kiện, vấn đề của địa phương đến với công chúng báo chí cả nước. Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, ngày càng thể hiện rõ nét vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo.

Hội báo xuân năm nay, Ban tổ chức đưa ra trưng bày trên 200 loại báo, tạp chí của các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng với đó là các gian trưng bày của Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH Quảng Ngãi, Tạp chí Cẩm Thành, Tạp chí Sông Trà, Đặc san Người làm báo Quảng Ngãi, Đặc san Thông tin-Truyền thông và các bản tin, tập san của các Sở ngành, địa phương xuất bản trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017. Quý độc giả sẽ tìm thấy ở các ấn phẩm báo chí Xuân Đinh Dậu - 2017 bức tranh nhiều sắc màu phản ánh sinh động, nóng hổi công cuộc đổi mới quê hương đất nước, bắt gặp những điển hình, những gương sáng đời thường, những góc nhìn đa chiều trên nhiều lĩnh vực cuộc sống.

Cắt băng khai mạc Hội báo xuân

Cắt băng khai mạc Hội báo xuân

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham quan các gian trưng bày báo Xuân

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham quan các gian trưng bày báo Xuân

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày báo Xuân

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày báo Xuân

Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ngãi Hà Minh Đích xem Báo Xuân của Báo Kinh tế nông thôn

Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ngãi Hà Minh Đích xem Báo Xuân của Báo Kinh tế nông thôn

Cũng tại Lễ khai mạc Hội báo Xuân, để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ những người làm báo, Hội Nhà báo tỉnh tiến hành trao Chứng nhận và kinh phí hỗ trợ cho 12 tác giả có tác phẩm báo chí được công nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016.

Xuân Đinh Dậu – 2017 và Tết cổ truyền đang đến gần. Vào Xuân mới, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh Quảng Ngãi đang ấp ủ nhiều dự định tiếp tục cải tiến và đổi mới. “Không đổi mới là đồng nghĩa với sự thỏa mãn và tụt hậu. Đổi mới là sức trẻ mùa xuân. Đổi mới luôn luôn và không ngừng. Đó cũng là quyết tâm của giới báo chí tỉnh nhà trước thềm Xuân mới”, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ngãi Hà Minh Đích nói.

Hội báo Xuân Đinh Dậu – 2017 của tỉnh Quảng Ngãi diễn ra từ ngày 20-24/01/2017 (tức 23-27 tháng Chạp).

                                                                                     Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top