Quảng Ngãi: Ngày 22/8 bắt đầu đón công dân của tỉnh từ tâm dịch trở về
UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trương đón công dân Quảng Ngãi đang mắc giữa vùng dịch Covid-19 tại Quảng Nam, Đà Nẵng nay có nguyện vọng trở về địa phương.
Trưa 20/8, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày đã có 728 công dân Quảng Ngãi đang ở Quảng Nam, Đà Nẵng đăng ký trở về, trong đó Quảng Nam 43, còn lại là ở Đà Nẵng.
Trước mắt, Quảng Ngãi tổ chức đón đợt 1 là công dân Quảng Ngãi đang ở Đà Nẵng đã đăng ký (riêng ở Quảng Nam đón đợt 2), thời gian đón từ khoảng 8 giờ đến 10 giờ ngày 22/8 tại khu vực Quảng trường 2/9 đường 2-9 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Về phương tiện đón là Xe khách của Cty Mai Linh Quảng Ngãi. Lực lượng tham gia đón: Công an tỉnh (chủ trì), Sở Y tế, Sở GTVT, Sở Lao động - Thương binh và xã hội.
“Quá trình di chuyển, xe không dừng dọc đường, về thẳng các khu cách ly tập trung của Quảng Ngãi (tại TP Quảng Ngãi, Bình Sơn và Tư Nghĩa); công dân được tiếp nhận, khám sàng lọc ban đầu và nhận phòng cách ly tập trung, bảo đảm 100% phải cách ly tập trung, không có ngoại lệ”, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin.
Được đón trở về từ tâm dịch, công dân Quảng Ngãi cần chuẩn bị gì?
Theo Đại tá Võ Văn Dương, các công dân cần lưu ý: Khi đi phải mang theo giấy tờ tuỳ thân, tờ khai y tế (bắt buộc; lấy trên mạng và điền thông tin), giấy xác nhận tình trạng y tế (nếu có), nếu sử dụng điện thoại thông mình cần cài đặt ứng dụng Bluezone. Những trường hợp chưa đăng ký về thì vẫn được đón, nhưng phải đáp ứng yêu cầu trên.
Công dân mang tư trang gọn nhẹ, không mang theo xe máy, hành lý cồng kềnh, Chấp hành nghiêm túc biện pháp phòng dịch (khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc), sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng đón và lực lượng bảo đảm ANTT tại địa điểm đón .
Do số lượng được đón đông, nên công dân cần ý thức trong giãn cách, khi xe ô tô đón dừng, công dân thuộc Nhóm nào phải di chuyển ngay đến vị trí xe đánh số thứ tự đó, mỗi xe chở khoảng 25-30 người; nếu phát sinh, tỉnh sẽ tăng cường thêm phương tiện.
Tại địa điểm đón, công dân được xếp vào 2 nhóm, trong đó nhóm 1 là những công dân đã được xét nghiệm, cấp giấy xác nhận tình trạng y tế và nhóm 2 là chưa đáp ứng điều kiện trên. Dự kiến nhóm 1 bố trí từ xe số 1 đến xe số 6; nhóm 2 bố trí từ xe số 7 đến xe số 12. Tại cửa xe lên xuống, cán bộ tiếp nhận tờ khai, giấy xác nhận tình trạng y tế (nếu có) đối chiếu với giấy tờ tuỳ thân, nếu khớp và đầy đủ thông tin, công dân sẽ được bố trí lên xe ngay.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Trao đổi với Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an TƯ cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy phòng làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả...
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.