Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2017 | 10:40

Nghệ An: Người trồng cam thu 400 triệu đồng/ha

Hiện, người trồng cam ở các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Qùy Hợp, Thanh Chương, Yên Thành (Nghệ An) đang thu hoạch cam chính vụ với giá bán bình quân tại vườn 30.000 - 35.000 đồng/kg, bà con có doanh thu 400-500 triệu đồng/ha.

Từ sáng sớm ông Nguyễn Viết Thanh ở thôn Tân Trà xã Bồng Khê huyện Con Cuông đã tất bật ra vườn cắt cam để kịp nhập cho thương lái. Ông Thanh cho biết: Gia đình hiện có 3ha cam, trong đó 2ha đã bước vào thời kỳ kinh doanh, còn 1ha đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. So với những năm trước, năm nay do thiệt hại 2 cơn bão: số 2 và số 10 nên năng suất cam có giảm nhưng vẫn được giá. Với giá bán bình quân tại vườn 30.000 - 35.000 đồng/kg, gia đình thu về trên 400 triệu đồng/ha cam kinh doanh.

Vườn cam Nguyễn Viết Thanh ở thôn Tân Trà xã Bồng Khê huyện Con Cuông

Người trồng cam Nghệ An hối hả bước vào mùa thu hoạch cam

Ông Nguyễn Khắc Sỹ - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Con Cuông cho biết: Hiện tại, Con Cuông có 310ha cam. Đầu năm 2017, bà con trồng mới 54ha. Ngoài các giống cam Vân Du, Xã Đoài ruột vàng, những năm gần đây, nhiều hộ dân còn trồng thêm giống BH. Với việc đưa giống chín sớm và chín muộn vào trồng nên mùa thu hoạch cam Con Cuông kéo dài hơn, từ cuối tháng 9 năm trước đến tháng 2, 3 năm sau. Ngoài tiêu thụ tại địa phương, thị trường chính cam Con Cuông là TP. Vinh, Hà Nội và một số tỉnh khác. Huyện khuyến khích các hộ dân liên kết sản xuất, đồng thời thành lập HTX sản xuất cam; kêu gọi thu hút đầu tư để xây dựng đề án phát triển cam mang thương hiệu của huyện.

Cây cam đang là cây làm giàu của  người dân xứ Nghệ

Trên tuyến quốc lộ 7 đi qua địa bàn xã Đỉnh Sơn huyện Anh Sơn sản phẩm cam địa phương cũng được bày bán nhiều, thu hút không ít những người khách qua đường đến mua. Những quả cam chín mọng, thơm ngon từ lâu cũng đã trở thành đặc sản của miền sơn cước này. Theo người dân nơi đây: Cam Bãi Phủ được trồng chủ yếu là các loại  giống Vân Du, Xã Đoài lòng vàng và V2. Đây là những loại giống cam phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở vùng đất này. 

Ông Phan Văn Hợi phó chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn cho hay: Năm nay thời tiết mưa nhiều các hộ trồng cam Bãi Phủ ở Đỉnh Sơn bị ảnh hưởng thiệt hại khá lớn. Hầu hết các vườn cam đều bị rụng quả từ 20 - 30%. Mặc dù thiệt hại về sản lượng, nhưng vẫn được giá nhờ uy tín thương hiệu cam Bãi Phủ. Hiện tại bình quân mỗi ha cam đạt năng suất khoảng 18 tấn. Thực hiện đề án khôi phục thương hiệu cam Bãi Phủ, năm 2017, xã Đỉnh Sơn đã hỗ trợ 2 tỷ đồng cho 40 hộ dân để đầu tư phát triển cây cam từ quỹ hỗ trợ nông dân.

Cam Nghệ An hút khách bởi chất lượng và giá cả hợp lý

Nghệ An hiện có 5.069ha cam, trong đó, diện tích trồng đạt chuẩn VietGap là 52 ha; diện tích được tưới theo công nghệ cao của Isreal là 182ha. Để nâng cao giá trị của cam Nghệ An Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cam Vinh tại quyết định số 386/QĐ-SHTT ngày 31/5/2007. Sản phẩm cam Vinh được công nhận tại 5 huyện: Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Hưng Nguyên và Nghi Lộc, với 3 giống cam: Xã Đoài, Vân Du và cam Sông Con, quy mô trên 1.800ha. 

Anh Tuấn - Huyền Trang

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top