Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020 | 9:55

Quảng Ngãi: Phân bổ hơn 207,8 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó

Tính đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ hơn 207,8 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, từ đầu tháng 5/2020 đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 11 Quyết định phân bổ kinh phí để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền trên 207,8 tỷ đồng.
 
Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

 

Đối tượng đã được chi hỗ trợ chủ yếu đến thời điểm này là người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng chăm sóc tại cộng đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
 
Theo báo cáo của các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương cũng đã gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42, như sự chồng chéo giữa các nhóm đối tượng gây khó khăn cho việc xác lập danh sách; các địa phương có danh sách đã được phê duyệt, nhưng vẫn chưa có kinh phí để thực hiện chi trả; khó khăn trong việc xác lập danh sách đối với đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động...
 
Để đáp ứng tốt công tác truyên truyền thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động biên tập và đăng tải nhiều bài viết liên quan đến nghị quyết này. Đồng thời, mở 2 mục mới trên website là “Câu hỏi về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng” và “Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng”, trong đó cập nhật thông tin về danh sách người thụ hưởng cũng như trả lời các câu hỏi, thắc mắc của người dân...
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top