Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020 | 15:30

Quảng Ngãi: Thành lập thêm khu cách ly tập trung

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn khẩn về việc thành lập Khu cách ly tập trung tại ký túc xá, Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM.

Theo đó, để đảm bảo điều kiện cách ly tập trung đối với các đối tượng tiếp xúc trực tiếp với các ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng cao và những người từ TP. Đà Nẵng, Quảng Nam trở về, UBND tỉnh Quyết định thành lập thêm một khu cách ly tập trung trên địa bàn tại 38 Nguyễn Du (TP. Quảng Ngãi), là ký túc xá thuộc Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM tại Quảng Ngãi.
 
Lãnh đạo huyện Bình Sơn kiểm tra các chốt Kiểm tra y tế trên địa bàn
Lãnh đạo huyện Bình Sơn kiểm tra các chốt Kiểm tra y tế trên địa bàn.

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Phân Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM bàn giao nguyên trạng toàn bộ cơ sở ký túc xá cho UBND tỉnh tiếp nhận và phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành trong ngày 3/8.
 
UBND TP. Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an, Sở Y tế  tiếp nhận, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện đưa vào sử dụng trước ngày 6/8.
 
Ban chỉ huy Quân sự TP. Quảng Ngãi tiếp nhận và quản lý điều hành mọi hoạt động tại khu cách ly, đảm bảo toàn bộ công tác hậu cần: Mua sắm lương thực, thực phẩm, nấu ăn, phục vụ. Bố trí lực lượng thanh niên, phụ nữ, tổ dân phố tham gia phục vụ (nếu cần).
 
Sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện các hoạt động sửa chữa điện nước, mua sắm chăn, màn; lắp đặt camera, loa máy, wifi... và các vật dụng cần thiết khác phục vụ đảm đảm nhu cầu cơ bản của người cách ly.
 
Sở Y tế cử nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly theo đúng quy định; hướng dẫn và đảm bảo cho mọi người tham gia hoạt động trong khu cách ly được trang bị đầy đủ trang phục, khẩu trang, đồ bảo hộ phòng chống dịch.
 
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với TP. Quảng Ngãi xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn và an ninh, trật trự trong và ngoài cơ sở cách ly tập trung.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top