Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2016 | 1:12

Quảng Ngãi: Thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

KTNT –  Theo tình huống giả định, vào lúc 9h20’ ngày 05/8, tại Nhà máy sản xuất dăm thuộc Công ty CP Cát Phú thuộc Phân Khu Công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) xảy ra vụ cháy tại khu vực tập kết nguyên liệu dăm xuất khẩu của Nhà máy dăm. Nguyên nhân là do quá trình sử dụng máy băng chuyền của nhà máy, bộ phận quản lý máy không thường xuyên bảo trì làm cọ sát các thiết bị, phát sinh ra lửa gây cháy. Đám cháy phát triển âm ỉ trong thời gian khá lâu khi gặp gió lớn đám cháy nhanh chóng lan ra diện rộng.

Lực lượng chữa cháy chuyên ngành, chuyên nghiệp tham gia chữa cháy tại buổi diễn tập

Lực lượng chữa cháy chuyên ngành, chuyên nghiệp tham gia chữa cháy tại buổi diễn tập

Khi phát hiện đám cháy, kẻng báo động, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng ngắt điện tại khu vực băng chuyền nơi xảy ra cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện tập trung chữa cháy. Sử dụng bình chữa cháy xách tay, vận hành máy bơm chữa cháy, lăng, vòi... thực hiện các kỹ năng thao tác chữa cháy.

Do thời tiết nắng nóng, kèm theo gió lớn nên ngọn lửa cuốn gây cháy lan sang phân xưởng. Lúc này, chỉ huy chữa cháy đã điều động một bộ phận công nhân đang chữa cháy tại bãi tập kết dăm sang tập trung chữa cháy tại phân xưởng; một số lực lượng còn lại tiếp tục chữa cháy tại khu vực tập kết dăm. Một nhóm công nhân sang cứu các tài sản (các thùng đồ mô phỏng tài sản)...

Sau gần 10 phút lực lượng chữa cháy cơ sở nỗ lực chữa cháy, nhưng do điều kiện phương tiện, trang thiết bị tại chỗ không đủ khả năng khống chế được đám cháy. Đám cháy lan ra diện rộng. Giám đốc công ty đã gọi điện lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (Phòng Cảnh sát PCCC số 2 thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi) xin hỗ trợ khẩn cấp và gọi điện yêu cầu một số đơn vị cơ sở xung quanh hỗ trợ chữa cháy. Đồng thời, cử 02 bảo vệ mở cổng phía Đông để xe chữa cháy tác nghiệp.

Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của Công ty Cát Phú, lực lượng chữa cháy cơ sở của các công ty Tam Minh, Kim Thành Lưu, Hào Hưng nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy đến phối hợp, tập trung dập tắt đám cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã huy động các đơn vị gồm: Đồn CA Dung Quất, Công ty VSIP, Công ty Doosan Vina, Xí nghiệp Duy tu bảo dưỡng đến phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 5 xe chữa cháy chuyên dụng và 01 xe bồn của các đơn vị phối hợp tham gia chữa cháy.

Tổ trinh sát phát hiện 01 người bị mắc kẹt trong đám cháy trong tình trạng hôn mê, chân bị thương. Tổ trinh sát đã nổ lực tìm mọi cách ứng cứu, đã đưa được người bị nạn ra ngoài. Lúc này, Tổ cứu thương của Bệnh viện Dung Quất đã đến hiện trường sơ cấp cứu người bị nạn và chuyển về bệnh viện cứu chữa.

Sau gần 01 tiếng đồng hồ, với sự nỗ lực hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, chuyên nghiệp đã thực hiện buổi diễn tập thành công.

Theo Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Trưởng phòng PCCC số 2, buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia nhằm nâng cao ý thức của các cơ quan, doanh nghiệp, người lao động về công tác PCCC; tăng cường tính chủ động của lực lượng chữa cháy cơ sở trong mọi tình huấn cũng như công tác phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan đơn vị khi có cháy nổ xảy ra. Qua đó, còn rà soát, đánh giá năng lực của lực lượng, phương tiện PCCC cơ sở, nhằm kịp thời huấn luyện, trang bị phục vụ công tác PCCC lâu dài tại địa bàn.

Lực lượng, phương tiện PCCC cơ sở tham gia chữa cháy

Lực lượng, phương tiện PCCC cơ sở tham gia chữa cháy

Tổ cứu thương của Bệnh viện Dung Quất đến hiện trường sơ cấp cứu người bị nạn và chuyển về bệnh viện cứu chữa.

Tổ cứu thương của Bệnh viện Dung Quất đến hiện trường sơ cấp cứu người bị nạn và chuyển về bệnh viện cứu chữa.

                                                                                     Hải Vân

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top