Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2018 | 11:32

Quảng Ngãi: Truyên tuyền chính sách, pháp luật cho ngư dân

UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa tổ chức Hội nghị Truyên tuyền chính sách, pháp luật cho ngư dân năm 2018.

Ngày 23/2, tại Hội trường UBND xã Bình Châu, UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức Hội nghị Truyên tuyền chính sách, pháp luật cho ngư dân năm 2018. 
 
Ngư dân xã Bình Châu ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài, không săn bắt các loại thủy sản quý hiếm...
Ngư dân xã Bình Châu ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài, không săn bắt các loại thủy sản quý hiếm...

 

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết: Đến nay, huyện Bình Sơn có tổng số tàu thuyền là 1.249 tàu, tổng công suất 245.620 CV. Ngư trưởng khai thác hải sản chủ yếu ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển xa thuộc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tổng sản lượng khai thác năm 2017 đạt 44.404 tấn, đạt 144,51% KH, đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế chung của huyện nhà và góp phần bản vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số ngư dân trong xã Bình Châu do nhận thức pháp luật  còn hạn chế hoặc vì lợi ích kinh tế đã cố tình vi phạm vùng biển của các nước để khai thác hải sản trái phép. Cụ thể như, trong năm 2016 có 24 tàu cá xã Bình Châu với 336 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu tài sản, tăng lên 10 chiếc so với năm 2015. Năm 2017 có 13 tàu cá xã Bình Châu với 191 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu tài sản.
 
Tình trạng trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế và tác động xấu đến việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thế giới.
 
Ngày 23/10/2017, Ủy ban Châu Âu (EC) đã áp dụng biện pháp cảnh báo đối với thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (EU) (Thẻ vàng).
Ngư dân xã Bình Châu thống nhất không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
Ngư dân xã Bình Châu thống nhất không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
 
Tại hội nghị, các chủ tàu cá của ngư dân xã Bình Châu đã hứa và ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các qui định của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc đánh bắt thủy sản, hải sản trên biển; đánh bắt đúng ngư trường, đi theo tổ đội, đoàn kết giúp nha trên biển; tuyệt đối không đưa tàu, thuyền viên ra vùng biển nước ngoài để  khai thác hải sản trái phép làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 

                                                                 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top