Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2020 | 17:57

Quảng Ninh: Hàng loạt bệnh viện, nhà thuốc "cháy" khẩu trang y tế

Lo sợ lây lan dịch cúm Corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế để bảo vệ bản thân, gia đình, khiến hàng loạt bệnh viện, nhà thuốc đều “cháy” dụng cụ y tế này.

Anh Nguyễn văn Cường, trú tại TP. Hạ Long cho biết, hiện nay, toàn bộ khu vực TP. Hạ Long gần như không thể mua được một hộp khẩu trang, mua lẻ cũng khó. "Tôi đi gần như tất cả các hiệu thuốc, bệnh viện họ đều thông báo là hết khẩu trang" - anh Cường nói.

Chị Nguyễn thị Hường trú tại TP. Cẩm Phả nói: "Tôi và một số người dân đi hỏi rất nhiều cửa hàng thuốc tây, cửa hàng vật tư y tế trên địa bàn TP. Cẩm Phả nhưng không thể mua được khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, người dân chúng tôi rất hoang mang, không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ".

 

Khẩu trang y tế hiện đang rất khan hiếm trên thị trường.
Khẩu trang y tế hiện đang rất khan hiếm trên thị trường.

 

Ngoài thực tế trên, PV Báo Kinh tế Nông thôn còn ghi nhận tại bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh viện Đa khoa TP. Cẩm Phả... tại quầy thuốc của bệnh viện, PV. đều nhận được câu trả lời của nhân viên y tế là hết khẩu trang, hết dịch sát khuẩn, chưa biết khi nào có lại.

Trước cổng Bệnh viện Đa khoa Bãi cháy, phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có gần 10 nhà thuốc, tuy nhiên đa số đều thông báo hết khẩu trang, duy nhất một nhà thuốc cho số điện thoại, hẹn chiều quay lại, bán với giá 150 nghìn đồng/hộp, một cửa hàng bán vật tư y tế khác bán với giá 5.000 đồng/cái.

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top