Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 17 tháng 4 năm 2021 | 12:31

Quảng Yên (Quảng Ninh): Khống chế "ngáo đá" dùng dao dọa chém người thân

Công an phường Nam Hòa (TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) vừa khống chế, bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Anh, SN 1983, trú tại khu 7, phường Nam Hòa bị “ngáo đá” dùng dao đe dọa người thân.

Phạm Ngọc Anh có biểu hiện “ngáo đá”, đập phá nhiều đồ đạc trong nhà, cầm dao đe dọa người thân trong gia đình.

Trước sự việc trên, người nhà đã thông tin đến Công an phường Nam Hòa. Khi công an có mặt tại hiện trường, Phạm Ngọc Anh đã dùng dao đe doạ, chém vào vách tôn. Trước thái độ hung hãn, liều lĩnh của đối tượng, Công an phường Nam Hòa dùng các biện pháp nghiệp vụ: vận động, thuyết phục Phạm Ngọc Anh bỏ dao, chấm dứt hành động đe dọa, đồng thời khống chế, tước dao của đối tượng này.

Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.

 

Được biết, Phạm Ngọc Anh là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, trước đây từng có biểu hiện “ngáo đá” và đã bị Công an phường khống chế, bắt giữ.

Hiện, Công an phường Nam Hòa đã vận động gia đình đưa đối tượng đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Quảng Ninh.

 

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top