Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022 | 14:30

Rực rỡ sắc màu khinh khí cầu tại Hội An

Ngày hội khinh khí cầu là hoạt động mới lạ, hấp dẫn, được tổ chức lần đầu tại TP. Hội An (Quảng Nam). Những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc rực rỡ bay trên bầu trơi Khu phố cổ…

Nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, sáng 25/3, tại Quảng trường Sông Hoài (TP. Hội An, Quảng Nam), UBND TP. Hội An phối hợp với Sở VHTT&DL Quảng Nam tổ chức lễ khai mạc Ngày hội khinh khí cầu.
 
Nhiều khinh khí cầu đầy màu sắc ở  Quảng trường Sông Hoài.
Nhiều khinh khí cầu đầy màu sắc ở Quảng trường Sông Hoài.

 

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, năm 2022, tỉnh Quảng Nam vui mừng được Ban chỉ đạo quốc gia về Du lịch chọn làm địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với nhiều chuỗi sự kiện, hoạt động diễn ra sôi nổi trên khắp các địa bàn của tỉnh.
 
Hội An vinh dự là địa phương được lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động trọng điểm như: Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, lễ công bố Tuần lễ Du lịch xanh…
 
“Ngày hội khinh khí cầu là hoạt động được tổ chức lần đầu tiên tại TP. Hội An, đây là một hoạt động mới lạ, hấp dẫn. Những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc rực rỡ bay trên bầu trơi Khu phố cổ - Di sản văn hóa thế giới hứa hẹn sẽ mang đến những ngày trải nghiệm sôi động, tuyệt vời cho du khách khi đến tham quan Hội An”, ông Nguyễn Văn Sơn nói.
 
Ngày hội khinh khí cầu trình diễn 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước, trong đó có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi, được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hoài lộng gió để du khách có thể đến tham quan và chụp hình lưu niệm.
 
Hoạt động bay của khinh khí cầu sẽ diễn ra các khung giờ bay như: từ 6h đến 9h, 17h30’ đến 18h30’ ngày 25/3 và 6h đến 9h ngày 26/3. Đặc biệt, từ 19h đến 20h ngày 25/3 sẽ diễn ra chương trình đêm hoa đăng với việc thổi lửa vào các lồng khí cầu, lúc này các khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh theo điệu nhạc.
 
Du khách đã được ngắm nhìn các loại khinh khí cầu đầy màu sắc rực rỡ có kích thước từ lớn đến nhỏ bay trên bầu trời phố cổ Hội An.
 
Việc tổ chức sự kiện này sẽ thu hút nhiều du khách đến tham quan phố cổ Hội An trong những ngày tới.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top