Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 12 năm 2015 | 6:41

Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Hai người tử vong

Đến cuối giờ chiều nay, 3 công nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu, đã có 2 người tử vong.

Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh đến thời điểm này đã có hai người tử vong trước khi đến bệnh viện là: Nguyễn Trọng Hường (53 tuổi) ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn và Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi) ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Người dân tích cực cứu hộ các nạn nhân. .

Vào 14 giờ chiều nay (9/12), tại công trình xây dựng cây xăng của Công ty cổ phần xăng dầu Hà Tĩnh, ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ sập giàn giáo, khiến nhiều người bị vùi lấp trong đống sắt thép, xi măng. Các đơn vị chức năng đang khẩn trương thực hiện các công tác cứu hộ và xác định số người bị vùi lấp. 

Theo thông tin từ ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, vụ tai nạn lao động trên xảy ra vào thời điểm trên trong lúc công nhân đang tham gia thi công công trình thì giàn giáo bất ngờ bị đổ sập khiến các công nhân bị rơi xuống đất. Tại hiện trường, tất cả công nhân bị các khối bê tông sắt thép và giàn giáo đè lên người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hương Sơn, Công an xã cùng với Bộ đội  Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để giải cứu những người mắc kẹt. 

Trao đổi với PV, bà Hà Thị Minh Tuyết (Phó Giám đốc bệnh viên đa khoa Quốc tế cửa khẩu Cầu Treo) thông tin, 5 nạn nhân được đưa vào viện, hai nạn nhân đã tử vong sau khi nhập viện.

Ngoài ra, một người được chuyển lên tuyến trên. Những nạn nhân còn lại đang tích cực được chăm sóc.

Theo tìm hiểu của PV, công trình xây dựng cây xăng ở xã Sơn Kim 1 này được khởi công từ tháng 11 do một doanh nghiệp ở Vinh (Nghệ An) làm chủ đầu tư.

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn và Bệnh viện đa khoa Quốc tế cửa khẩu Cầu Treo đã điều động các bác sĩ và nhiều xe cứu thương túc trực tại hiện trường cùng phối hợp công tác cứu nạn.

Cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời khi có thông tin về vụ việc

Ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, huyện đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu hộ. Khoảng 100 người cùng máy móc đang tích cực tìm kiếm người bị nạn tại hiện trường.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty xăng dầu Hà Tĩnh cũng đã nắm bắt được tình hình, kịp thời có mặt cùng tham gia công tác ứng cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành hỗ trợ ban đầu.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

                                                                                                          Huy Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top