Sau khi được lực lượng CSGT giải cứu khỏi ý định nhảy cầu, nam thanh niên lại bất ngờ uống axit tự vẫn.
Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 22h50 ngày 22/7, tổ công tác số 1, thuộc đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh gồm Đại uý Nguyễn Trung Dũng, Thượng uý Lương Minh Tuyên, chiến sỹ Vũ Minh Hiếu đang trên đường làm nhiệm vụ chống lụt tại Đèo Bụt, lúc về đến cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) thì phát hiện 1 nam thanh niên bất ngờ nhảy từ xe máy xuống trèo qua lan can đang chuẩn bị nhảy cầu.
Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng lại một mặt khuyên nhủ động viên, một mặt tìm cách để cứu.
“Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng lại, vừa khuyên nhủ thanh niên một mặt lợi dụng lúc thanh niên đang không chú ý, sau đó chúng tôi cùng người dân đã nhanh chóng kéo thanh niên về phía lan can cầu an toàn”- Đại uý Nguyễn Trung Dũng nói.
Sau khi giải cứu thành công, tổ công tác đã đưa người thanh niên này về Công an TP Hạ Long.
Tại đây, nam thanh niên cho biết mình tên là Nguyễn Anh Vũ ( SN 1991, trú tại khu 4, phường Đại Yên, TP. Hạ Long ) do buồn chán nên đã có ý định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử.
Người thân của anh Vũ cho biết, chưa từ bỏ ý định tự vẫn, sáng nay anh Vũ tiếp tục uống dung dịch axit được lấy trong bình ắc quy.
Bác sỹ Nguyễn Thế Hưng, người trực tiếp điều trị cho anh tại Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, khoảng 8h22 sáng nay (23/7), anh Vũ được người nhà đưa vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nôn ra máu, ý thức còn tỉnh nhưng không tiếp xúc.
Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có xu hướng bị nhiễm axit: “Sau khi thực hiện cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh táo hơn nhưng không tiếp xúc với ai. Hiện sức khỏe bệnh nhân rất khó lường, chưa qua cơn nguy kịch bởi axit có thể ăn mòn hệ tiêu hóa, gây thủng thực quản dạ dày, chảy máu dạ dày, nhiễm axit máu”, bác sỹ Hưng cho biết thêm.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.