Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019 | 18:42

SĐ 9: Kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện bộ đội

Ngày 12-7, tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy – Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 9 (Quân đoàn 4) tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 đến dự và phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp, Sư đoàn 9 đã tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, sư đoàn và các đơn vị tổ chức điều hành huấn luyện chặt chẽ, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện.

Lực lượng Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 luyện tập kỹ thuật chiến đấu bộ binh
Lực lượng Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 luyện tập kỹ thuật chiến đấu bộ binh

 

Cụ thể, sư đoàn tổ chức đội hình mẫu trong huấn luyện cho các đơn vị toàn sư đoàn tham quan học tập, thống nhất nội dung phương pháp, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với tình hình lực lượng và địa bàn, nghệ thuật tác chiến. Vận dụng tốt nguyên tắc lý luận vào trong huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện bộ đội.

Các chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 9 hành quân vượt sông Sài Gòn trong diễn tập
Các chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 9 hành quân vượt sông Sài Gòn trong diễn tập

 

 Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt khá, giỏi. Riêng diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp cấp cấp trung, sư đoàn và diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội bộ binh đạt giỏi. Tình hình tư tưởng các bộ, chiến sĩ ổn định, thống nhất ý chí và hành động, quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt trên 99,2%, bộ đội luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2019 Sư đoàn 9
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2019 Sư đoàn 9

 

Bên cạnh đó, sư đoàn chú trọng điều chỉnh, bổ sung các văn kiện, kế hoạch dự trữ lương thực, phương tiện, trang bị, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cơ động lực lượng sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống. Hội nghị đã thảo luận đề ra một số biện pháp sát tình hình thực tế đơn vị thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chỉ huy Sư đoàn 9 tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm 2019
Chỉ huy Sư đoàn 9 tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm 2019

 

Dịp này Sư đoàn đã tặng giấy khen cho 26 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng dầu năm 2019.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top