Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022 | 11:18

SEA Games 31 - Dấu ấn trong lòng bè bạn

Sau gần 2 tuần tranh tài hấp dẫn với tinh thần thể thao cao thượng, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã chính thức khép lại.

Trong những ngày diễn ra SEA Games 31, rất nhiều lời khen của phóng viên, vận động viên, cổ động viên và du khách quốc tế dành cho nước chủ nhà Việt Nam trong công tác tổ chức và đón tiếp.

Thông điệp đoàn kết, hòa bình, khơi dậy niềm tự hào

Trước những trận đấu thể thao, nhất là trận đấu mà đội tuyển quốc gia các môn thể thao tham dự ở nước ngoài, hình ảnh các vận động viên đặt bàn tay lên trái tim, mặt hướng về lá cờ Tổ quốc khi bài hát Quốc ca vang lên, chính là ý tưởng để họa sỹ Hoàng Xuân Hiếu thể hiện thành công biểu trưng của SEA Games 31.

Họa sỹ Hoàng Xuân Hiếu cho biết, ý tưởng để ông sáng tác mẫu biểu trưng “Cánh chim bay lên - Bàn tay chữ V” được bắt nguồn từ hình ảnh các vận động viên Việt Nam đặt bàn tay trên ngực trái, mắt hướng lên lá cờ Tổ quốc và hát quốc ca trong các sự kiện thể thao. Vì thế, tác giả muốn gửi gắm qua biểu tượng thông điệp về đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có ý chí vươn lên với nghị lực phi thường cùng khát vọng chiến thắng.

 

sea-3-1.jpg
Ấn tượng Hà Nội trên báo Indonesia (Ảnh chụp trang điện tử báo Okezone).

 

Cánh chim bay lên thể hiện một ước vọng không chỉ riêng của người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam mà là của tất cả các quốc gia khác trên toàn thế giới, đó là ước vọng của sự hòa bình. Đồng nghĩa, bàn tay đặt theo hình “chữ V” là thể hiện sự chiến thắng.

Không chỉ có biểu trưng thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình, yêu quê hương, đất nước của con người Việt Nam, mà nội dung ca khúc chính thức của đại hội, bài hát “Hãy tỏa sáng” (Let’s Shine), sáng tác bởi nhạc sĩ Huy Tuấn cũng nhấn mạnh đến điều đó.

Nói theo lời của nhạc sĩ Huy Tuấn, “Let’s Shine” bắt nguồn từ cảm hứng: “Đó là sự hân hoan và dồn nén sau một khoảng thời gian ảnh hưởng của đại dịch, cảm giác mong muốn được giao lưu với mọi người, được hoà mình vào bầu không khí của những lễ hội, SEA Games đến vào đúng lúc như thế và tôi viết với một cảm xúc trào dâng sẵn có trong tôi”.

Còn ca sĩ Tùng Dương thì chia sẻ, Let’s shine là ca khúc rất sôi động, trẻ trung, đầy năng lượng… “Rất vui vì hoà giọng với các đồng nghiệp Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Văn Mai Hương, Isaac… Những khuôn hình đẹp vừa chất tái hiện giữa xưa - nay, giữa truyền thống - hiện đại và tôn vinh những con người ngày đêm cống hiến vì một nền thể thao tốt đẹp và chạm tới vinh quang”.

Bình luận về MV của SEA Games, nhiều khán giả sau khi được thưởng thức bài hát “Hãy tỏa sáng” đã thốt lên: “Hay quá, lâu lắm mới thấy MV vừa đẹp mắt, vừa hay, tràn đầy tinh thần thể thao mà không bị quá mang tính cổ động”. Cùng nhiều bình luận tích cực như: “Nghe hay và tự hào quá”, “Đỉnh cao âm nhạc”…

SEA Games 31 có thể nói là SEA Games vô cùng đặc biệt, bởi dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia trên toàn thế giới. Ngay sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, Việt Nam tổ chức được ngay SEA Games 31, điều này cũng chứng tỏ cho bè bạn thế giới phần nào sự ổn định và phát triển của nước ta sau đại dịch.

Đánh giá tích cực về công tác tổ chức

Trước, trong và sau khi SEA Games 31, báo chí nhiều nước có bài viết, bình luận đánh giá tích cực về công tác tổ chức của Việt Nam.

Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Campuchia, ông Yuthkun Hun chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi đến Việt Nam. Lần này, chúng tôi tới theo lời mời của Thông tấn xã Việt Nam nhằm tìm hiểu về công tác tổ chức SEA Games 31. Tôi nhận thấy các bạn Việt Nam rất hiếu khách. Đặc biệt, văn hóa và đời sống của Việt Nam và Campuchia rất gần gũi”.

Ông Yuthkun nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt ấn tượng với buổi lễ khai mạc. Những ngày qua, Việt Nam cũng đã tổ chức rất tốt SEA Games 31, đặc biệt trong việc sắp xếp nơi ăn ở, cũng như tổ chức các môn thi đấu một cách khoa học.”

Trong khi đó, tác nghiệp trong buổi lễ khai mạc, phóng viên thể thao đến từ Thái Lan Ratchannipong Vorasarin cũng ấn tượng về công tác tổ chức SEA Games 31 từ những ngày đầu cho tới buổi Lễ khai mạc chính thức.

Anh Ratchannipong Vorasarin cho hay: “Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với bầu không khí thể thao sôi sục ở các sân thi đấu. Hôm trước, tôi đến sân vận động Thiên Trường chứng kiến trận đấu không có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, sân vận động chật kín không còn chỗ trống và tôi thật sự ấn tượng trước bầu không khí cuồng nhiệt hiếm có. Còn tại buổi Lễ khai mạc SEA Games 31, chỉ cần với tấm thẻ tác nghiệp, tôi và mọi bạn bè quốc tế đều được chào đón và tạo điều kiện tác nghiệp tốt nhất có thể.”

Nhiều tờ báo Thái Lan như The Nation, Khaosod… đã có các bài viết về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam, trong đó đánh giá, mặc dù dịch  Covid-19 diễn biến phức tạp, song Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm để tích cực chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn cho kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Các bài báo cho biết, đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực và Việt Nam đã sẵn sàng chào đón hàng chục nghìn quan chức thể thao, huấn luyện viên, vận động viên và người hâm mộ từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đài Phát thanh quốc gia Thái Lan đã có loạt bài đưa tin, giới thiệu về kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam đã thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với sự kiện thể thao khu vực này, do đó đã nỗ lực chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, ăn ở của các đoàn thể thao…

Các tin bài khẳng định việc tổ chức thành công SEA Games 31 sẽ giúp Việt Nam truyền đi thông điệp tích cực, khẳng định một Việt Nam mạnh mẽ và có trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế. Riêng đối với Thủ đô Hà Nội, các đánh giá cho rằng SEA Games 31 là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô văn minh” với truyền thống văn hóa lâu đời.

Ông Chea Vannak, Trưởng ban biên tập Tin đối  ngoại của Hãng thông tấn Campuchia (AKP) đã tới tham quan, khảo sát kinh nghiệm tổ chức hoạt động của Trung tâm báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế, chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ của hãng thông tấn chủ nhà khi Campuchia tổ chức SEA Games 32. Ông Chea Vannak cho biết, đã theo dõi lễ khai mạc SEA Games 31 và rất ấn tượng với công tác tổ chức tỉ mỉ, công phu, đầy sáng tạo của nước chủ nhà Việt Nam. Phần trình diễn nghệ thuật không chỉ làm nổi bật bản sắc văn hóa của Việt Nam mà còn toát lên được tinh thần đoàn kết, chung tay đóng góp của toàn ASEAN “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Còn ông Elmi Rizal Bin Elias, biên tập viên Hãng thông tấn Quốc gia Malaysia (BERNAMA) cho biết, nhóm phóng viên Malaysia tham dự đưa tin về SEA Games có khoảng 30 người. Bản thân ông đã đến Việt Nam từ ngày 10/5, hàng ngày đều sử dụng phương tiện Grab để di chuyển đến các địa điểm thi đấu. Căn cứ vào lịch thi đấu, các phóng viên của Hãng thông tấn Quốc gia Malaysia có mặt các địa điểm để đưa tin.

Ông Elmi Rizal Bin Elias chia sẻ: Điều kiện tác nghiệp ở Việt Nam khá tốt, có trung tâm báo chí thuận tiện cho phóng viên gửi tin, bài, hỏi thông tin cần thiết. Công tác an ninh được tổ chức chặt chẽ...

 

sea-5.jpg
Hình ảnh Hà Nội trên báo của Indonesia.

 

“Nồng hậu và mến khách”

Trưởng đoàn thể thao Philippines Ramon Fernandez đã dành nhiều lời khen ngợi nước chủ nhà Việt Nam trong công tác tổ chức SEA Games 31.

Ông Ramon Fernandez cho biết: “Chủ nhà SEA Games 31 - Việt Nam rất nồng hậu, mến khách và chặt chẽ. Nơi ở của các vận động viên, huấn luyện viên và các nhân viên khác của đội tuyển Philippines rất thoải mái”.

Nhân dịp này, ông cũng khẳng định tinh thần của các vận động viên Philippines đều rất tốt và ở mức cao nhất. Ông nói: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cổ vũ các vận động viên của chúng tôi ở tất cả các môn thể thao. Điều này giúp tất cả vận động viên đều có tinh thần phấn chấn”.

Trưởng đoàn thể thao Malaysia, ông Dato’ Paduka Nur Azmi Ahmad chia sẻ: “Chúc mừng sự chuẩn bị tốt của Việt Nam cho SEA Games 31, trong đó sân Mỹ Đình được nâng cấp tốt. Tôi và các đoàn khác đều có chung quan điểm Việt Nam có sự chuẩn bị chu đáo.”

Ông Nur khẳng định, với cơ sở vật chất tại Việt Nam, đoàn thể thao Malaysia yên tâm thi đấu và cạnh tranh huy chương tại Đại hội thể thao.

Giám đốc Ủy ban Olympic quốc gia Singpore, ông Lee Ping Hun Antony, cũng dành lời khen về sự chuẩn bị tích cực của nước chủ nhà cho SEA Games 31.

Trong khi đó, phía đại diện Campuchia đánh giá cao Việt Nam vì cố gắng tổ chức Đại hội thể thao trong bối cảnh dịch bệnh như hiện tại. “Chúng tôi hiểu được khó khăn trong khâu tổ chức nên hoàn toàn ủng hộ Việt Nam và rất vui khi đến đây thi đấu,” vị đại diện này cho biết.

Trước trận đấu của đội tuyển Lào diễn ra tại sân vận động Thiên Trường (Nam Định) sáng 7/5, rất nhiều cổ động viên Nam Định đến trước khách sạn đóng quân của U23 Lào để “tiếp lửa”.

Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã chuẩn bị cờ, băng rôn, khẩu hiệu, in áo mang biểu tượng quốc kỳ nước bạn Lào để cổ vũ cho các cầu thủ U23 Lào thi đấu tại SEA Games 31.

Hành động của các cổ động viên Nam Định khiến các cầu thủ và Ban huấn luyện của U23 Lào rất cảm kích.

HLV U23 Lào, Micheal Weis và các học trò xuống sảnh khách sạn để cảm ơn các cổ động viên Nam Định.

Trang facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Lào đăng tải clip ghi lại cảnh tượng nói trên kèm theo lời cảm ơn: “Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã cổ vũ chúng tôi trước trận đấu với đội tuyển U23 Singapore”.

Tài khoản facebook Bobo Vsnv viết: “Thay mặt người dân Lào, tôi muốn cảm ơn các cổ động viên Việt Nam vì đã cổ vũ cho đội U23 Lào. Hy vọng các cầu thủ có tâm lý tốt và thi đấu hết sức mình”.

Tài khoản Soulixay Phakhamvilay viết: “Tôi rất cảm kích trước sự chào đón ấm áp của các bạn. Điều này mang lại cảm giác giống như ở quê nhà”.

Phóng viên Ahmad Nazrin Syahmi Mohamad Arif đến từ Malaysia cho hay, đây là lần đầu tiên anh đến Nam Định. Anh rất có cảm tình với người dân nơi đây bởi sự thân thiện và mến khách.

Sân vận động Thiên Trường tuy không có chủ nhà U23 Việt Nam thi đấu nhưng lúc nào cũng đông khán giả. Cổ động viên tại đây rất chuyên nghiệp, nhiệt tình cổ vũ cho các đội bóng, trong đó có U23 Malaysia. Nếu các giải đấu thể thao trong khu vực tiếp tục được tổ chức tại Nam Định, anh sẽ quay trở lại nơi này.

Không chỉ giới truyền thông mà huấn luyện viên trưởng các đội bóng cũng dành “những lời có cánh” cho bầu không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Thiên Trường, Việt Trì, Mỹ Đình.

Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới để chung tay xây dựng thế giới không còn chiến tranh, không còn đau khổ. SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam là dịp để nhân dân ta thể hiện tình cảm quý mến đến bè bạn quốc tế. Đây chính là bản sắc văn hóa của người Việt Nam chúng ta.

Ấn tượng về Thủ đô giàu truyền thống và các giá trị văn hóa

Ấn tượng về Thủ đô Hà Nội, nơi tổ chức nhiều cuộc thi đấu thể thao, phóng viên các nước trong khu vực Đông Nam Á không tiếc lời khen ngợi về một Thủ đô có hơn 4.000 năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Trong bài viết, phóng viên tờ Okezone (Indonesia) dẫn dắt người đọc về với lịch sử ngàn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội với truyền thuyết vua Lý Thái Tổ dời đô, đặt tên kinh thành Thăng Long vào năm 1010 với ý nghĩa “Rồng bay lên”. Từ năm 1831, dưới triều nhà Nguyễn, Thăng Long được đổi tên thành “Hà Nội”, nghĩa là “thành phố bên trong sông”. Năm 1945, Hà Nội trở thành Thủ đô của Việt Nam. Từ năm 1954 đến nay, Hà Nội đã chuyển mình thành trung tâm công nghiệp, thương mại lớn.

Theo cảm nhận của người viết, Hà Nội có cuộc sống không quá đắt đỏ và không khí yên bình, thích hợp cho những du khách yêu thích lịch sử, nghệ thuật. Trải qua chiến tranh, Hà Nội vẫn giữ được một số di tích lịch sử có tuổi đời hàng thế kỷ. Một trong số này là Hoàng thành Thăng Long, được xây dựng từ thế kỷ 11 và được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2010. Hà Nội cũng còn nhiều công trình lịch sử mang kiến trúc kiểu Pháp. Ngoài ra, du khách còn có thể tận hưởng bầu không khí, cảnh sắc tuyệt đẹp của hồ Hoàn Kiếm. Người dân Hà Nội rất thanh lịch vì họ đề cao các giá trị văn hóa.

Phóng viên tờ Okezone cho biết, ở cả Hà Nội và TP.HCM, có thể thưởng thức ẩm thực từ những món ăn đường phố cho tới nhà hàng sang trọng. Nếu Hà Nội được coi là “thiên đường” của những món ăn có nước thì TP.HCM được biết đến như một trung tâm bán đồ ngọt. Giống nhiều thành phố lớn khác, Hà Nội cũng có cuộc sống về đêm. Cuộc sống về đêm của Hà Nội tập trung ở khu phố cổ, nơi có rất nhiều công trình kiến trúc cổ kính độc đáo và nhiều ngôi nhà có chiều ngang hẹp, diện tích nhỏ. Trong thành phố, có rất nhiều quán bar để du khách lựa chọn. Người dân Hà Nội và du khách cũng thường ngồi nhâm nhi đồ uống có cồn trong các quán kiểu gia đình ở mọi ngóc ngách.

Đến thăm Hà Nội vào thời điểm diễn ra SEA Games 31, không phải bận tâm tìm kiếm phương tiện di chuyển nếu muốn dạo quanh thành phố. Bởi vừa mới đây, Hà Nội đã khai trương tuyến xe buýt điện phục vụ du khách. Không chỉ mang tới sự tiện lợi, xe buýt điện còn là phương tiện giúp du khách khám phá các địa điểm lịch sử và văn hóa của Việt Nam.

“Ẩm thực Việt Nam” ghi điểm

Việc chăm lo đến sức khỏe cho các vận động viên, huấn luyện viên, quản lý đoàn, trọng tài... tham gia SEA Games 31 có được sức khỏe tốt nhất là một trong những việc làm quan trọng nhất của nước chủ nhà Việt Nam.

Tại các địa điểm diễn ra các trận thi đấu ở các địa phương, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu.

 Tại Bắc Giang, ngay khi có quyết định lựa chọn khách sạn đón các đoàn tham dự SEA Games 31, Chi cục Vệ sinh ATTP của tỉnh đã kiểm tra điều kiện bảo đảm, yêu cầu các khách sạn xây dựng phương án bảo đảm vệ sinh, ATTP trong tất cả các khâu, từ nhập hàng, bảo quản, chế biến... Hiện tại, chi cục cử một cán bộ y tế ở tại khách sạn để hằng ngày lấy mẫu thực phẩm, bảo đảm quy trình và ATTP cho tất cả các bữa ăn. Tại Hà Nội, ông Đoàn Hữu Chỉnh, Giám đốc vận hành khách sạn Grand Vista Hà Nội cho biết: “Cán bộ của Chi cục Vệ sinh ATTP theo sát tất cả quy trình và thường xuyên có mặt giám sát quá trình chuẩn bị, chế biến, nấu nướng, bày biện đồ ăn tại khách sạn”.

 

sea-4.jpg
Phở là món được nhiều vận động viên yêu thích (ảnh chụp tại khách sạn Mường Thanh Grand Bắc Giang). 

 

Tại khách sạn Grand Vista Hà Nội, bếp trưởng Hoàng Tuấn Anh vô cùng bận rộn và hầu như không có thời gian ngơi nghỉ. 24 năm làm nghề đầu bếp, từng làm cho những khách sạn hàng đầu, nhưng với anh, phục vụ SEA Games 31 lần này vẫn mang đến những kinh nghiệm quý về sự cẩn thận và chu đáo. Phục vụ vận động viên thi đấu lưu trú tại khách sạn nhiều ngày, mỗi ngày bếp của khách sạn phục vụ vào các khung giờ.

Xác định sự kiện thể thao lớn nhất khu vực này là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt nói chung, quảng bá hình ảnh, dịch vụ của thương hiệu khách sạn nói riêng, các khách sạn có nhiều sáng kiến để giới thiệu ẩm thực Việt. Trong gần hai tuần diễn ra SEA Games 31, khách sạn Pan Pacific Hà Nội tổ chức “Chợ phiên-Tinh hoa đất Việt” bày bán hàng trăm đặc sản truyền thống của người Việt, trong đó có những nông sản, đặc sản khô, như mứt, ô mai, gia vị...

Ngoài mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, hệ thống khách sạn Mường Thanh tại các địa phương còn thông qua những món ăn, đặc sản vùng miền để giới thiệu những nét văn hóa Việt tới vận động viên, du khách. Mường Thanh Grand Bắc Giang giới thiệu các món đặc sản phở, bánh cuốn, nem rán, bún chả Hà Nội... Bên cạnh đó, buffet của khách sạn còn có cả những món đặc sản Bắc Giang như: Mì Chũ, bánh đa Kế, bánh khoai... “Qua khảo sát ý kiến các trưởng đoàn đều nhận xét đồ ăn Việt rất ngon. Các món phở, bánh cuốn, bánh khoai được nhiều vận động viên đặc biệt yêu thích. Có những người bữa nào cũng ăn phở, có bữa ăn tới 3-4 bát”, ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Điều hành khách sạn cho biết.

Với các đoàn đến Việt Nam tham dự SEA Games 31, món ăn tại khách sạn như là màn mở đầu đầy ấn tượng để họ biết và rồi muốn tìm hiểu nhiều hơn về ẩm thực, đất nước, con người Việt Nam  Anh Ahmad Nuradin, lãnh đội bóng rổ Indonesia nói: “Tôi ăn không biết chán món phở. Ngoài ra, khi đội tập ở sân Trường Đại học Y Hà Nội, ra ngoài mua nước cho đội, tôi được mời uống nước mía. Lần đầu tiên tôi được uống loại nước đặc biệt này và tôi rất thích. Tôi cần nhiều thời gian để khám phá thêm ẩm thực Việt Nam”.

Ngoài phở, chị Katrina Guytingco, vận động viên đội bóng rổ Philippines, còn thích bánh mì. Katrina Guytingco cảm thấy vui khi ở Việt Nam. Chị chia sẻ: “Nhà thi đấu của Việt Nam rất đẹp, tình nguyện viên thân thiện, nhiệt tình, khách sạn tổ chức tốt. Chúng tôi cũng rất yên tâm với những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 chuyên nghiệp của Việt Nam”. Cả gia đình đến Việt Nam cổ vũ Katrina Guytingco thi đấu. Chị đã hẹn với bố mẹ mình thời gian rảnh sẽ cùng đi ăn bánh mì và uống cà phê ở phố Phùng Hưng.

SEA Games 31 đã khép lại, thành tích trong thi đấu của các đoàn thể thao tham gia Đại hội cũng đã được xướng tên, niềm vui chiến thắng được thăng hoa và vỡ òa cảm xúc khi được đứng trên bục danh dự cao nhất, cùng với lá cờ và bản nhạc quốc ca ngân lên chắc chắn sẽ là một trong những niềm tự hào của các vận động viên.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, SEA Games 31 và hình ảnh nước chủ nhà Việt Nam sẽ là những ký ức không thể phai mờ trong tâm trí của tất cả các đoàn thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á về một Việt Nam hòa bình, thân thiện và đang phát triển mạnh mẽ.

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top