Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017 | 9:32

Táo Nhật 100.000 đồng/quả vẫn đắt khách

Táo Aomori nhập khẩu trực tiếp từ Nhật đang là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người khi mà thị trường trái cây nhập khẩu hiện nay vô cùng phong phú với các loại táo từ Mỹ, Pháp, New Zealand hay Canada.

Sống tại khu chung cư cao cấp tại Mễ Trì Hạ - Hà Nội ngay đối diện Big C Garden, chị Nguyễn Lệ Thúy cho biết, khoảng tháng 12 năm ngoái, từ khi Big C bày bán loại táo này thì gia đình chị thường mua về ăn, lúc đầu là do tò mò vì hình thức, màu sắc đều đẹp, lại “hâm mộ” thương hiệu Nhật khi mà các loại trái cây được trồng tại Nhật Bản từ lâu đã được người tiêu dùng toàn thế giới ưa chuộng về chất lượng và độ an toàn nên chị quyết định mua về ăn thử thay thế các loại táo nhập khẩu khác từ Mỹ, New Zealand v..v. Nhưng dần dà cả chồng chị và hai con đều “nghiện” món này nên trong tủ lạnh nhà chị ngày nào cũng có sẵn táo Aomori.

Khu gian hàng tại Big C Graden

Đắt mà xắt ra miếng

Táo Aomori trung bình nặng 300g – 350g/quả. Tính ra một cân táo có giá hơn 200 ngàn đồng, cao hơn so với các loại táo khác nhưng lại mang đến những lợi ích tuyệt vời tới người tiêu dùng. Bởi táo Aomori là loại táo duy nhất không sử dụng bất cứ chất bảo quản nào bên vỏ ngoài nên hoàn toàn có thể ăn cả vỏ sau khi rửa sạch bằng nước vì vỏ táo có lượng vitaminC và chất chống oxy hóa cao hơn thịt táo đồng thời khi trải qua 10 giai đoạn cũng như quy trình nghiêm ngặt từ lúc ra trái đến khi thu hoạch cũng mang đến người tiêu dùng những trái táo Aomori tươi ngon, an toàn, chất lượng nhất. Hiện nay, tại các hệ thống phân phối của Intimex, Big C đang cung cấp hai loại táo Aomori thơm ngon và thông dụng nhất tại thị trường Nhật Bản là Fuji với màu đỏ, vị ngọt, mọng nước và táo Kinsel màu vàng, thanh ngọt vị kem.

Tương tự chị Thủy, chị Nguyễn Thanh Mai ở Giảng Võ - Hà Nội cũng chia sẻ, mấy tháng nay khi siêu thị Intimex gần nhà bán loại táo này thì đây là sự lựa chọn hàng đầu của chị cho nhu cầu trái cây hàng ngày của gia đình. Đặc biệt, trong dịp Tết năm nay, chị Mai cũng cũng chuyển quà biếu từ bánh kẹo, rượu mứt để mua táo Aomori đem biếu họ hàng. “Mọi năm quà Tết tôi thường mua các giỏ quà sẵn gồm rượu, mứt và các bánh kẹo khác trung bình khoảng 1 triệu một giỏ, tết vừa rồi chuyển sang biếu  áo Nhật Aomori, mọi người ai cũng đều thích cả,” chị Mai nói.

Táo Nhật Aomori tươi ngon

Chất lượng đảm bảo, nguồn cung tin cậy

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Đinh Tiến Thành, tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam chia sẻ: “ Để nhập được sản phẩm táo từ Aomori là một sự cố gắng rất lớn của Intimex và tập đoàn chủ quản BRG vì những yêu cầu khắt khe về chất lượng. Chúng tôi đã mất gần 2 năm làm việc với với chính quyền Aomori, với nhà xuất khẩu, khảo sát quy trình thực hiện từ công tác chuẩn bị vụ mùa tới các khâu như thu hoạch, đóng gói theo các tiêu chuẩn chặt chẽ nhất để có thể mang được sản phẩm táo chính gốc Aomori”.

Sau lễ giới thiệu táo Aomori tới người tiêu dùng ngày 18/12/2016 thì táo Aomori đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng, số lượng táo mà chúng tôi nhập về đã hết nên Tập đoàn BRG và Intimex đang triển khai kế hoạch tiếp tục nhập thêm nhiều đợt tiếp theo để sẵn sàng mang đến người tiêu dùng.” ông Thành tiếp lời.

Sự kiện ra mắt táo Aomori

Ngoài sản phẩm táo tươi, BRG và Intimex dự định sẽ tiếp tục đưa những sản phẩm đặc sản độc đáo và hết sức phong phú của vùng Aomori như nước ép, bánh kẹo từ táo về thị trường Việt Nam, ông Thành cho biết.

Bên cạnh đó, Tập đoàn BRG hiện đang tích cực làm việc để tiếp theo đây có thể mang giống táo Aomori nổi tiếng về trồng tại những nơi có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp trong nước.

PV.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Đêm nhạc đặc sắc “Lào Cai sông núi hoà ca”

    Đêm nhạc đặc sắc “Lào Cai sông núi hoà ca”

    Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), chào mừng ngày âm nhạc Việt Nam mùng (3/9) và hưởng ứng Festival Sông Hồng Lào Cai năm 2024, Hội Văn học - Nghệ thuật Lào Cai phối hợp với Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Lào Cai đã tổ chức Ðêm nhạc “Lào Cai sông núi hoà ca”.

  • Độc đáo nghi lễ cúng no đủ của người Ê Đê

    Độc đáo nghi lễ cúng no đủ của người Ê Đê

    Thông qua nghi lễ cúng no đủ, người Ê Đê không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, rẫy nương tươi tốt, mùa màng bội thu, mà còn khơi dậy niềm đam mê văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ.

  • Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà năm 2024

    Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà năm 2024

    Hôm nay (20/8 - tức ngày 17/7 âm lịch), huyện Bảo Yên (Lào Cai) tổ chức Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà năm 2024, với đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, ngưỡng vọng và tưởng nhớ Đức Thánh Hoàng Bẩy - Người có công dẹp giặc phương Bắc, trấn giữ biên cương.

Top