Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020 | 14:13

Tảo xoắn Đại Việt - Sản phẩm thiết thực cho người Việt

Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt cần phát huy thế mạnh của mình, tạo ra những sản phẩm hàng Việt nổi trội nhằm đi theo đúng sự chỉ đạo của Đảng về phát triển thị trường trong nước để mỗi sản phẩm làm ra phải tạo được niềm tin trong lòng người tiêu dùng Việt.

Chiều ngày 19/8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 450 triệu đồng từ Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt gửi đến các đại biểu tham dự Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2020 và cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia công tác tiếp nhận, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao đổi với ông Bùi Văn Thụy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt.

Trao tặng ủng hộ, ông Bùi Văn Thụy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết, trước thềm Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”, Tập đoàn mong muốn trao những sản phẩm có nguồn gốc từ tảo xoắn tới các đại biểu tham dự buổi lễ. Bên cạnh đó Tập đoàn cũng muốn trao tặng những sản phẩm này tới đội ngũ các cán bộ của UBTƯ MTTQ Việt Nam làm công tác tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Bùi Văn Thụy cũng cho biết, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để chung sức cùng Đảng, Chính phủ phòng, chống dịch bệnh, Tập đoàn đã gửi tới các bệnh viện, các khu cách ly tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng sản phẩm có giá trị 1 tỷ đồng.

 Quang cảnh buổi tiếp nhận

Đánh giá cao sự quan tâm và chia sẻ của Tập đoàn đối với UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, đây là món quà ý nghĩa, thiết thực gửi tới Ban Tổ chức cùng đại biểu tham dự Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo” năm 2020 vào ngày 24/8 tới đây.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, hàng năm đến dịp kỷ niệm Quốc khánh (2/9), UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”. Buổi lễ nhằm tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động KH&CN và công bố rộng rãi các công trình, giải pháp sáng tạo KH&CN nhằm khẳng định năng lực sáng tạo mạnh mẽ của người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

“Mỗi năm, số lượng công trình được vinh danh sẽ trùng với năm thành lập đất nước. Nét nổi bật tại Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2020 là ngoài 75 công trình, Ban Tổ chức sẽ vinh danh 7 công trình khoa học đã nghiên cứu để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thông tin.

 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ từ ông Bùi Văn Thụy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt.

 

Hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn khi tạo ra những sản phẩm hàng Việt phục vụ nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, tạo ra những sản phẩm hàng Việt nổi trội nhằm đi theo đúng sự chỉ đạo của Đảng về phát triển thị trường trong nước để mỗi sản phẩm làm ra phải tạo được niềm tin trong lòng người tiêu dùng Việt.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Tập đoàn cần tiếp tục có nhiều hơn nữa những hoạt động thiện nguyện, những sự ủng hộ thiết thực gửi tới những người nơi tuyến đầu chống dịch. Sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân.

 

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top