Chiều 31/10, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã tổ chức chương trình hỗ trợ cho các em học sinh vùng lũ xã Nhân Thành huyện Yên Thành (Nghệ An), địa phương bị thiệt hại nặng bởi thiên tai trong thời gian vừa qua.
Là một trong những trường học tại Nghệ An bị thiệt hại nặng nhất do ảnh hưởng mưa bão, ngập lụt trường tiểu học Nhân Thành huyện Yên Thành sau cơn bão số 10 đã bị tốc mái, hỏng 2 phòng học và phòng tin học, tập vở học sinh…, tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Để giúp cho cô và trò của trường vơi bớt những khó khăn, dịp này Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí hỗ trợ 5.000 cuốn vở và 02 bộ máy tính trị giá 50.000.000 đồng.
Toàn cảnh lễ trao quà
Dịp này Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã trao cho trường tiểu học Nhân Thành 5.000 cuốn vở và 2 bộ máy tính
Các em học sinh lên nhận quà hỗ trợ từ công ty
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình từ thiện do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí phối hợp với các cơ quan quản lý, chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai tại 06 tỉnh là: Yên Bái, Sơn La, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là những tỉnh bị thiệt hại nặng nề do liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lũ, bão lịch sử trong tháng 9 và tháng 10/2017. Theo đó, đã hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về người và tài sản với tổng giá trị là 645.000.000 đồng, hỗ trợ cho các trường học 20.000 cuốn vở và 02 bộ máy tính tổng trị giá là 390.000.000 đồng. Tổng hỗ trợ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí là 1,01 tỷ đồng, trong đó phần lớn là từ số tiền quyên góp của cán bộ công nhân viên.
Đình Lam - Anh Tuấn
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.